Các ứng cử viên đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Donald Trump về cách xử lý dịch COVID-19

Ngày 15/3, các ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã công kích Tổng thống Donald Trump về cách xử lý dịch COVID-19, đồng thời tranh luận nhiều khía cạnh gai góc trong đó nổi bật có vấn đề an sinh xã hội.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Bernie Sanders tại cuộc tranh luận trực tiếp ở trường quay của hãng tin CNN, Washington DC, Mỹ, ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, cựu Phó Tổng thống Biden chỉ trích cách giải quyết của Tổng thống Trump đối với cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang "làm suy yếu các bác sĩ và các nhà khoa học, những người nỗ lực giúp đỡ người dân Mỹ".

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sanders cũng cáo buộc ông Trump "lan truyền thông tin không chính xác" về dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận tại Mỹ. Ông Sanders cho rằng dịch COVID-19 bộc lộ những điểm yếu của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ hiện nay.

Những lời chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Mỹ và chính quyền Tổng thống Trump đang chịu sức ép lớn do những chỉ trích từ đảng Dân chủ, giới chức y tế và người dân về tốc độ tiến hành xét nghiệm cũng như những phản ứng không kịp thời đối với bệnh dịch. Trong nhiều tuần qua, ông Trump đã phàn nàn rằng đảng Dân chủ và giới truyền thông Mỹ "thổi phồng" mối đe dọa của virus SARS-CoV-2. 

Tại cuộc tranh luận, cựu Phó Tổng thống Biden và Thượng nghị sĩ Sanders cũng đã tranh cãi gay gắt vấn đề an sinh xã hội. 

Ông Biden hướng những chỉ trích của mình về các quảng cáo chiến dịch của đối thủ Sanders đối với vấn đề an sinh xã hội, cho rằng những nội dung đề cập quan điểm của ông về vấn đề này là "lời nói dối trắng trợn".

Nội dung đoạn quảng cáo trên cho rằng ông Biden hồi còn là Thượng nghị sĩ đã kêu gọi "đóng băng" chi tiêu, bao gồm cả an sinh xã hội nhằm giải quyết vấn đề nợ quốc gia. Chiến dịch của ông Sanders cũng gây sức ép với ông Biden về việc liệu ông có từng đưa ra phát biểu tại Thượng viện về việc ủng hộ cắt giảm an sinh xã hội và các chương trình khác hay không, bao gồm cả vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe Medicare cũng như việc cắt giảm các chương trình dành cho cựu chiến binh.

Ông Sanders kêu gọi cử tri Mỹ kiểm tra thực tế những tuyên bố của ông Biden về vấn đề này trên Internet, trong đó trích dẫn về đoạn clip phát biểu của ông Biden vào năm 1995 tại Thượng viện. 
Tuy nhiên, hai ứng cử viên của đảng Dân chủ có điểm chung khi cùng muốn chọn phụ nữ làm liên danh tranh cử Tổng thống Mỹ.

Cựu Phó Tổng thống Biden tuyên bố sẽ chọn một ứng cử viên nữ làm liên danh tranh cử nếu ông giành được đề cử tổng thống của đảng Dân chủ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sanders cho biết ông gần như chắc chắn sẽ chọn một phụ nữ làm ứng cử viên phó tổng thống nếu ông có thể đánh bại đối thủ Joe Biden và giành được đề cử. Ông Sanders cũng nhấn mạnh nhân vật được lựa chọn cho liên danh tranh cử của mình sẽ là một người phụ nữ theo quan điểm cấp tiến.

Cả hai ứng cử viên này hiện đều chịu áp lực phải chọn một người phụ nữ làm liên danh tranh cử tiềm năng, đặc biệt là sau khi Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren rời khỏi cuộc đua tổng thống của đảng Dân chủ. Với việc bà Warren rời khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ 2020, cuộc chạy đua đề cử của đảng Dân chủ chỉ còn diễn ra với hai ứng cử viên da trắng ở độ tuổi 70. Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý so với những gì mà cử tri Mỹ từng được chứng kiến về cuộc chạy đua của đảng này với một sự đa dạng vào loại bậc nhất về thành phần các ứng cử viên cách đây 1 năm.

Tối 15/3 ( tức sáng 16/3 theo giờ Việt Nam), cựu Phó Tổng thống Biden và Thượng nghị sĩ Sanders tiến hành vòng tranh luận thứ 11 kéo dài 2 giờ trong cuộc bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng cử viên duy nhất của đảng Dân chủ tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đây là cơ hội quan trọng để hai ứng cử viên đảng Dân chủ đưa ra quan điểm, tầm nhìn cũng như cách thức lãnh đạo đất nước đối phó với dịch bệnh và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau cuộc tranh luận này, các ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ bước vào cuộc bầu cử ngày 17/3, còn được coi là ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” thứ ba trong tiến trình bầu cử. Theo đó, 4 bang của Mỹ, gồm Arizona, Florida, Illinois và Ohio sẽ tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.