Các tuyến quốc lộ sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 40B, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông ở nhiều nơi.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, nhất là 5km đoạn qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, đang trong giai đoạn thi công nâng cấp mở rộng nhưng các đơn vị thi công đã thiếu các giải pháp đảm bảo An toàn giao thông, không lắp đủ biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn, không cử người cảnh giới, ban đêm không có đèn chiếu sáng cộng với mưa lớn khiến nhiều đoạn trên tuyến đường này ngập sâu trong nước, khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

 Các tuyến quốc lộ sạt lở nghiêm trọng ảnh 1

Cầu bắt qua sông Hoài bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Suốt chặng đường dài gần 5km, mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện qua lại nhưng mặt đường không chỗ nào còn nguyên vẹn, nhiều hố nước ngập sâu hơn nửa mét song không có biển cảnh báo nào được dựng lên để phòng ngừa rủi ro.

Trong khi đó trên tuyến đường Hồ Chí Minh, mưa lũ đã khiến nhiều điểm bị sạt lở nặng ở cả phía ta luy dương và ta luy âm nên giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Riêng tại địa phận các xã Phước Năng, Phước Đức, Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có nhiều điểm sạt lở đất lấp đường với hàng nghìn m3 đất đá, nhiều đoạn bị ngập nước lên đến hơn 0,5 m.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, ngành giao thông tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn đã huy động tối đa phương tiện giải phóng mặt bằng cho xe qua lại an toàn. Huyện Phước Sơn cử lực lượng thường xuyên túc trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở núi cao và lũ quét để ngăn chặn người và phương tiện qua lại nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Trên Quốc lộ 40B, các trận mưa lớn kéo dài hơn 10 ngày qua đã khiến hơn 50.000 m3 đất đá phía ta luy dương đoạn tránh qua thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My tiếp tục sạt lở, khiến đoạn đường dài hơn 100 mét bị vùi lấp sâu trong đất đá. Hàng chục điểm khác trên tuyến quốc lộ này cũng bị sạt lở nặng. Huyện Bắc Trà My đã huy động mọi nguồn lực và phương tiện để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên ở nhiều khu vực, do sạt lở núi quá nặng, lượng đất đá sạt lở quá lớn nên ngoài khả năng khắc phục của địa phương.

Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị duy tu bảo dưỡng đường, các địa phương tập trung tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục bước một sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường, nhất là các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh, nơi có mật độ giao thông cao.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.