Các tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh lưu thông ổn định trong chiều 2/9

Chiều 2/9, nhiều người dân trở lại TP. Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.
Chú thích ảnh
Quốc lộ 51 đoạn qua địa phận phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh thông thoáng. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Hầu hết các tuyến đường ở trung tâm và các khu vực cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh, tình hình giao ổn định. Sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng, khi trong ngày chỉ đón hơn 109.000 khách.

Trong chiều ngày 2/9, các tuyến đường chính nối từ khu vực ven biển phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) về Đồng Nai thông thoáng. Người dân và du khách lưu thông thuận tiện, không diễn ra tình trạng kẹt xe kéo dài như trong ngày 1/9. Tuyến phà biển Vũng Tàu – Cần Giờ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lượng khách qua lại cũng thưa thớt.

Trong khi các tuyến cao tốc, Quốc lộ 1 từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực từ Lâm Đồng, Đồng Nai về TP. Hồ Chí Minh bị ùn ứ… thì ở các cửa ngõ vào TP. Hồ Chí Minh cơ bản thông thoáng. 

Tại các khu vực nút giao An Phú, ngã ba Cát Lái (nút giao Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ), nút giao Mỹ Thủy… ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh, giao thông khá thông thoáng. Nút giao Tân Vạn, điểm nóng ùn tắc trong thời gian gần đây do khu vực đang thi công công trình, tình hình giao thông cũng ổn định.

Ở phía Tây, tuyến Quốc lộ 1 qua TP. Hồ Chí Minh cũng không quá đông. Một số thời điểm lượng phương tiện qua các nút giao thông tăng cao. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực điều tiết nên việc lưu thông qua các nút giao Quốc lộ 1 với Nguyễn Hữu Trí, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Trần Đại Nghĩa… thuận lợi, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh, chiều 2/9, các tuyến đường nội thành và khu vực lân cận thông thoáng; các cửa ngõ không ghi nhận sự cố. Chỉ một số tuyến đường đông phương tiện như Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua nút giao Nguyễn Xí (trước Bến xe miền Đông) và cầu Bình Triệu 2. Dự báo trong giờ cao điểm, các tuyến đường cửa ngõ như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, các lối ra vào 2 cao tốc... các phương tiện sẽ tăng cao hơn, di chuyển từ trung bình đến chậm.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày cuối kỳ nghỉ, sân bay khai thác 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách; trong đó, khách đến TP. Hồ Chí Minh gần 59.000 hành khách, khách đi hơn 50.000 khách. Trong ngày, Nhà ga T3 dự kiến có 261 chuyến bay nội địa (130 chuyến đi, 131 chuyến đến), phục vụ gần 36.000 khách. Sân bay luôn thông thoáng, các hoạt động ổn định.

Ở các bến phà, lượng người và phương tiện không quá đông. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khi khách tăng cao, Bến phà Cát Lái vẫn huy động 7 phà 200 tấn, 100 tấn và 60 tấn hoạt động liên tục. Trong khi đó, phà Bình Khánh cũng bố trí các phương tiện chạy thường xuyên, bảo đảm phục vụ hành khách kịp thời, hạn chế ùn tắc.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, cao điểm Quốc khánh năm nay, lưu lượng phương tiện và hành khách qua phà Cát Lái và Bình Khánh giảm so với mọi năm nhưng vẫn cao hơn ngày thường. Lượng khách qua phà Cát Lái ước đạt 40.000 – 65.000 lượt/ngày trong những ngày cao điểm; trong khi phà Bình Khánh phục vụ khoảng 32.000 lượt khách/ngày.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.