Các trường đại học danh tiếng tại Mỹ đối mặt với khó khăn tài chính

Các trường đại học danh tiếng tại Mỹ đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính ngày càng gia tăng. Trong khi đó, các trường đại học, cao đẳng công lập và tư thục quy mô nhỏ hơn buộc phải cắt giảm nhân viên và thu hẹp chương trình giảng dạy, thậm chí nhiều trường phải đóng cửa hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Trường đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ, ngày 22/4/2020. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo tờ Wall Street Journal, chuyên gia tư vấn đầu tư kỳ cựu Richard Ennis nhận định chi phí hoạt động ngày càng cao và "nhận thức lỗi thời về sự vượt trội" đã khiến các quỹ tài trợ của các trường trong nhóm Ivy League không sinh lợi nhuận như kỳ vọng. Ông cho rằng, nếu được đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, các quỹ này có thể tăng thêm 20% kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngoài ra, chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể làm gia tăng áp lực tài chính đối với các trường đại học hàng đầu này.

Một yếu tố quan trọng khác là Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm ban hành năm 2017, trong đó Chính phủ Mỹ áp thuế 1,4% đối với thu nhập từ các khoản tài trợ và quyên góp trên 500.000 USD/người tại các trường đại học có hơn 500 sinh viên. Có thông tin cho rằng chính quyền sắp tới của ông Trump có thể sẽ điều chỉnh và tăng mức thuế này.

Bên cạnh đó, học phí tăng cao và chính sách siết chặt thị thực đang khiến ngày càng ít sinh viên quốc tế đăng ký theo học tại các trường đại học ở Mỹ. Theo báo cáo, số lượng tuyển sinh tại các trường đại học Mỹ đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.