Các tổ chức quốc tế vẫn kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp các tỉnh miền Bắc, song, các tổ chức quốc tế vẫn kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Xe nâng vận chuyển gạo xuất khẩu tập kết tại nhà máy của công ty TNHH Phước Thành II. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Theo Báo cáo "Vietnam at a glance - Riêng một đẳng cấp" của Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC phát hành ngày 11/10, Việt Nam đã trở lại là "ngôi sao" tăng trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tăng trưởng quý III/2024 đạt mức 7,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của HSBC. Đây là cơ sở để Ngân hàng HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 lên 7%, thay vì 6,5% như trước.

Kết quả này vẫn tiếp tục được dẫn dắt bởi sản xuất, với mức tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời, được thể hiện trong dữ liệu tích cực về thương mại, trong đó xuất khẩu quý III/2024 tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Điều đáng khích lệ là sự phục hồi của thương mại ban đầu chỉ tập trung trong lĩnh vực điện tử, nhưng cũng đang cho thấy dấu hiệu lan rộng, chẳng hạn như xuất khẩu dệt may và da giày tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia của HSBC, cơ hội kinh doanh của khu vực ASEAN đang được đánh giá có nhiều sức hút, trong đó Việt Nam nổi lên là một điểm sáng. Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam tiếp tục thu hút các dòng vốn ngoại khi các khía cạnh nền tảng duy trì tích cực. Mặc dù tăng trưởng FDI đăng ký mới giảm trong quý III/2024, các lĩnh vực bên cạnh sản xuất như bất động sản và năng lượng đều chứng kiến đầu tư gia tăng.

Sau kết quả GDP quý III/2024 tăng cao, Ngân hàng Singapore United Overseas Bank (UOB) đã nâng dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam thêm 0,5 điểm phần trăm, lên 6,4%. Sau khi Tổng cục Thống kê công bố GDP quý III/2204 tăng 7,4%, bất chấp tác động của bão Yagi, phía UOB cho rằng, kết quả này "bất ngờ" vì vượt dự báo 5,7% và trung bình thị trường ở mức 6,1%.

Đây cũng là tốc độ cao nhất kể từ quý III/2022, tạo mức tăng tích lũy 9 tháng năm là 6,82% so với cùng kỳ 2023. Do đó, ngân hàng này mạnh tay nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên mức 6,4% để phản ánh kết quả tính đến hiện tại và cả sự gián đoạn trong các hoạt động ở đầu quý IV/2024.

Đến nay, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục duy trì nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam sau bão Yagi. Theo đó, ADB giữ nguyên dự báo 6%, Ngân hàng Thế giới (WB) kỳ vọng tốc độ là 6,1%, còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kỳ vọng GDP Việt Nam tăng 6,1% năm nay, cao hơn mức dự báo của tổ chức này hồi tháng 6/2024. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm cho TP Hồ Chí Minh

Khơi thông động lực tăng trưởng cuối năm cho TP Hồ Chí Minh

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm 2026, quý IV/2026 TP Hồ Chí Minh phải tăng 13,23%. Cùng với việc tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đối với các ngành, lĩnh vực chưa đạt; đồng thời dồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng.

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực lãi suất tăng, đáo hạn dồn dập

Trái phiếu doanh nghiệp chịu áp lực lãi suất tăng, đáo hạn dồn dập

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự giảm tốc đáng kể trong quý III/2026 sau khi tăng mạnh vào quý trước, trong bối cảnh lãi suất phát hành tiếp tục đi lên và áp lực đáo hạn ngày càng lớn. Lãi suất phát hành ở một số nhóm doanh nghiệp đã tiến sát mức đỉnh của giai đoạn 2022-2023.

Đồng NDT lên mức cao nhất hơn 4 năm

Đồng NDT lên mức cao nhất hơn 4 năm

Phiên 20/10, đồng NDT của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm, sau khi ngân hàng trung ương phát tín hiệu định hướng tỷ giá mạnh hơn. Nhu cầu bán ngoại tệ để đổi sang NDT của doanh nghiệp, khi xuất khẩu tăng trưởng vững chắc, cũng góp phần củng cố đà tăng của đồng tiền này.