Các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ hơn 800 triệu USD để châu Phi ứng phó với dịch đậu mùa khỉ

Ngày 26/9, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi Jean Kaseya cho biết các tổ chức quốc tế đã cam kết tài trợ hơn 800 triệu USD cho cơ quan này để ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở châu Phi, cao hơn con số dự kiến. 

Trước đó, CDC châu Phi đã cam kết gây quỹ 600 triệu USD để ứng phó với dịch bệnh trên. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại bệnh viện ở tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 19/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Kaseya, CDC châu Phi đã nhận được cam kết tài trợ gần 814 triệu USD nhằm hỗ trợ kế hoạch ứng phó với dịch mpox. Nếu tính đến hỗ trợ bổ sung, số tiền này sẽ tăng lên khoảng 1 tỷ USD, trong đó phần lớn sẽ đến từ Mỹ, quốc gia sẽ tài trợ 500 triệu USD và 1 triệu liều vaccine cho kế hoạch trên. Ngoài ra, CDC châu Phi sẽ nhận được khoảng 314 triệu USD từ một ngân quỹ phòng chống dịch bệnh vốn được lập ra để nhận các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên và đối tác. Số tiền này bao gồm cả khoản tiền 129 triệu USD do quỹ trên đề xuất. 

Cũng theo ông Kaseya, CDC châu Phi đã nhận được 4,3 triệu liều vaccine trong số hơn 10 triệu liều cần thiết để kiểm soát dịch mpox. Số tiền tài trợ bổ sung cho cơ quan này đến từ Liên minh Ứng phó với dịch bệnh với khoảng 72 triệu USD hỗ trợ phát triển vaccine và 145 triệu USD để mở rộng khả năng sản xuất vaccine tại châu Phi, đặc biệt là ở Rwanda. Ông cho biết thêm CDC châu Phi sẽ phải điều chỉnh kế hoạch ứng phó với dịch bệnh trên trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia hơn. 

Tổng Giám đốc CDC châu Phi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ phân phối lại nguồn tài trợ này dựa trên các cuộc thảo luận với tất cả các đối tác để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng và những nước có nguy cơ cao chịu tác động đều nhận được sự hỗ trợ phù hợp".

Số liệu của CDC châu Phi cho thấy từ đầu năm đến nay, lục địa này đã ghi nhận hơn 32.000 ca nghi mắc mpox, trong đó có 840 trường hợp tử vong.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu (Huang Runqiu) đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc duy trì trao đổi chặt chẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề quan trọng trong các tiến trình đa phương quốc tế.