Các tỉnh thành Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng GDP

Trang tin của hãng thông tin "Bình luận Trung Quốc" (Hồng Công, Trung Quốc) cho biết, tới nay 31 tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục đã công bố số liệu GDP năm 2011 và mục tiêu tăng trưởng năm 2012.

Trang tin của hãng thông tin "Bình luận Trung Quốc" (Hồng Công, Trung Quốc) cho biết, tới nay 31 tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục đã công bố số liệu GDP năm 2011 và mục tiêu tăng trưởng năm 2012.

Các tỉnh thành Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng GDP ảnh 1

28/31 tỉnh thành của Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng GDP. Ảnh: Internet

Theo đó, tổng lượng GDP năm 2011 của 31 tỉnh thành ở Trung Quốc đạt 51.440 tỉ nhân dân tệ và trong năm 2012, ngoài Hải Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 13%, cao hơn 1% so với năm 2011, Bắc Kinh và Ninh Hạ đặt mục tiêu tăng trưởng bằng năm 2011, lần lượt là 8% và 12%, các tỉnh thành còn lại đều hạ thấp mục tiêu tăng trưởng GDP.

Cụ thể: Năm 2011, Trùng Khánh đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 16,4%, năm 2012 dự kiến đạt 13,5%. Tỉ lệ này đối với Thiên Tân lần lượt là 16,4% và 12%, Quảng Tây là 12,3% và 11%, Quảng Đông là 10% và 8,5%; Vân Nam là 13,7% và 12%, Tây Tạng là 12,6% và 11%, Nội Mông Cổ là 15% và 13%....

Xem xét ở khía cạnh tốc độ, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2012 của Quý Châu là cao nhất (14%) và thấp nhất là Thượng Hải và Bắc Kinh (đều là 8%).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hữu Thành (Trung Quốc) Thang Mẫn, việc các tỉnh thành Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế chủ yếu là do năm 2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và quốc tế đều giảm.

Sau khi đã phát triển tới giai đoạn nhất định, nền tảng kinh tế của các tỉnh thành lớn lên, việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao sẽ tương đối khó khăn. Nhưng quan trọng hơn là tình hình năm nay về cơ bản là khó khăn.

Trên bình diện quốc tế, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn chưa thể giải quyết trong tương lai gần sẽ ảnh hưởng tới tình hình xuất khẩu. Ở trong nước, tình hình cũng khá phức tạp, sau khi tiến hành điều tiết, thị trường bất động sản trượt dốc, các hạng mục đầu tư như đường sắt cao tốc sụt giảm.

Tuy nhiên, theo Thang Mẫn, việc GDP giảm tốc sẽ không ảnh hưởng tới việc nâng cao mức sống của cư dân. Bởi mức sống của cư dân phân nhiều chịu ảnh hưởng từ chất lượng và hiệu ích của nền kinh tế.

Nếu chỉ dựa vào đầu tư, dù tốc độ GDP có cao hơn nữa, mức sống của cư dân cũng có thể vẫn bị tụt xuống. Nhưng một khi chất lượng nền kinh tế tăng lên, lợi nhuận mang lại nhiều thêm, thu nhập của cư dân sẽ tăng theo.

Hà Ngọc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.