Để chủ động ứng phó với bão số 3, UBND các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Bình, Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống sạt lở đất, ứng phó với ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3.
Đường đi của bão số 3. Ảnh:nchmf.gov.vn
Hiện nay tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang, UBND các huyện, thành phố cử cán bộ xuống địa bàn hướng dẫn bà con khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; đảm bảo các phương tiện trong công tác phòng chống lụt bão. Đối với các địa phương có hồ chứa cần có phương án bảo vệ hồ, đập tràn, phương án phòng chống lụt bão cho vùng hạ du. Đối với các địa phương bị ngập lụt, thiệt hại nặng trong cơn bão số 2 như Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu 3 huyện trên cần phải chủ động trong phương án phòng chống lụt bão. Hướng dẫn nhân dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn; chuẩn bị bè mảng, phương tiện đảm bảo cho công tác phòng chống lụt bão. Hiện tỉnh Hà Giang đã hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 3.Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII đã quyết định hoãn cuộc họp chuyên đề thứ 16 theo kế hoạch diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/9 để tập trung cho công tác phòng chống bão số 3 (Kalmeagi).
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống bão trên các lồng bè tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN.
Trước tình hình bão số 3 có nhiều khả năng đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh, tối 15/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: Chủ tịch UBND các địa phương, Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, chủ động triển khai các biện pháp đối phó với số 3.Để chủ động ứng phó với mưa lũ, gió lốc, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3 (Kalmaegi), UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức cảnh báo, kiểm soát người qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập. Đặc biệt, nghiêm cấm người dân vớt củi, xúc cá, lội qua suối... khi có mưa lũ. Trước đó, trên địa bàn tỉnh miền núi Lai Châu đã có nhiều trường hợp bị tử vong do bất cẩn vượt qua suối khi có lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, đến sáng 16/9, hơn 1.130 phương tiện tàu thuyền cùng hơn 1.230 lao động đã cập bờ an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 33 tàu, thuyền với gần 130 lao động chưa cập bến. Tại Thái Bình, áng 16/9, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, rà soát, nắm tình hình và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công việc phòng, chống lụt, bão ở mỗi địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ngày 13/9, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh đã họp để cho ý kiến về Đề án triển khai thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” và “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”.
Tối 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị đang triển khai lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương giải cứu và khắc phục sự cố các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Thuỷ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.