Các tỉnh miền Nam Trung Quốc kích hoạt cảnh báo khẩn cấp do bão Wipha

Tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã ban bố tình trạng cảnh báo cao độ khi bão Wipha tiến vào Biển Đông, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến hai tỉnh này.

Lúc 9h sáng 19/7, theo giờ địa phương, tỉnh Hải Nam đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV, trong khi tỉnh Quảng Đông nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp độ IV lên cấp độ II vào 11 giờ sáng cùng ngày. Hệ thống ứng phó khẩn cấp đối với bão của Trung Quốc có 4 cấp, trong đó cấp độ I là nghiêm trọng nhất.

Theo Cục Khí tượng Hải Nam, bão Wipha đã mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới thành bão nhiệt đới mạnh vào rạng sáng 19/7. Lúc 8 giờ sáng, tâm bão nằm ở phía Đông Bắc Biển Đông, cách thành phố Văn Xương của Hải Nam khoảng 930 km về phía Đông.

Cơ quan khí tượng Hải Nam ước tính bão Wipha đang tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h. Dự báo, bão sẽ tiến sát khu vực ven biển từ Thâm Quyến (Quảng Đông) đến Văn Xương (Hải Nam), và có nguy cơ đổ bộ vào các khu vực này từ chiều đến tối 20/7.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 19/7 đến ngày 22/7, hầu hết các khu vực trên biển và đất liền ở Hải Nam sẽ có mưa bão và gió mạnh. Ngoài ra, hoạt động vận tải ở khu vực eo biển Quỳnh Châu nối Quảng Đông và Hải Nam có thể phải tạm ngừng từ ngày 20 đến hết ngày 22/7.

Thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam, có thể bị ngập lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, tỉnh Quảng Đông đang chuẩn bị đối phó với dông bão mạnh, gió giật và nước biển dâng do bão; chuẩn bị các tàu cứu hộ chuyên dụng và máy bay trực thăng, cùng với các tàu kéo công suất lớn và tàu dọn dẹp để kịp thời ứng phó.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.