Các thống đốc tương lai của Nga 'rủ nhau' nhảy từ vách đá

Nhảy khỏi vách đá đang trở thành chương trình đào tạo mới cho các quan chức địa phương cấp cao trong tương lai ở Nga.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, các thống đốc tương lai của Nga đã kiểm nghiệm ý chí sắt đá của mình qua việc nhảy khỏi một vách đá cao 7m tại Sochi (video dưới).

Trang tin Gazeta.ru dẫn lời ông Sergey Kiriyenko, hiện là phó chánh văn phòng thứ nhất Điện Kremlin, khẳng định: “Đó là hành động xây dựng tinh thần làm việc nhóm tốt”.

Nhảy khỏi vách đá là một phần trong chương trình kéo dài 9 tháng của chính phủ Nga để đào tạo các quan chức cấp cao địa phương.

Cơ quan Công chúng và Kinh tế quốc gia thuộc Điện Kremlin, một trong những đơn vị tham gia tổ chức chương trình đào tạo, đánh giá: “Các học viên có hành trình qua sông trên núi, vượt chướng ngại vật, nhảy từ vách đá… Đó là bài kiểm tra hành vi của cá nhân trong những tình huống căng thẳng”.

Ngoài những hoạt động thể chất, chương trình đào tạo này còn bao gồm tư vấn cá nhân, bài giảng… để các thống đốc tương lai nâng cao khả năng lãnh đạo, đàm phán cũng như tinh thần làm việc nhóm.

Chương trình đào tạo được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2017 và Điện Kremlin dự kiến sẽ duy trì sự kiện này trong những năm tới.

Tổng thống Putin hồi cuối tháng 9 đã bổ nhiệm thêm nhiều lãnh đạo địa phương mới tại Cộng hòa Dagestan, vùng Samara, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Omsk…

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.