Các thị trường chứng khoán châu Á giảm xuống mức thấp kỷ lục

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm xuống mức thấp kỷ lục hai năm trong phiên 12/10, khi không có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ ngay lập tức nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch COVID-19, trong khi đà phục hồi liên tục của đồng USD và những biến động của thị trường trái phiếu Anh cùng với đồng bảng đã gây sức ép lên lòng tin của nhà đầu tư trên toàn cầu. 
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giảm 0,02%, hay 4,42 điểm, xuống 26.396,83 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,78%, hay 131,33 điểm, xuống 16.701,03 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,53%, hay 45,71 điểm, lên 3.025,51 điểm. Chỉ số Kopsi của Hàn Quốc tăng 0,47%, hay 10,4 điểm, lên 2.202,47 điểm.

Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tránh để mất kiểm soát với các đợt bùng phát dịch COVID-19 trong nước.

Trong khi đó, đồng bảng phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần, nhờ việc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) chuẩn bị cho việc tiếp tục chương trình mua trái phiếu sau ngày 14/10, sau khi gây lo ngại cho các thị trường với khả năng rút lại các biện pháp hỗ trợ trong tuần này. 

Đồng bảng tăng 0,4%, lên 1,1008 USD vào cuối phiên, nhưng có những lo ngại về định hướng chính sách tại Anh. 

Ông Damien Boey, người phụ trách chiến lược tại Barrenjoey (Sydney), cho rằng BoE đang phải nỗ lực hơn thông thường để duy trì sự kiểm soát thị trường trái phiếu.

Tại Nhật Bản, đồng USD xuyên qua mốc 146 yen lần đầu tiên trong 24 năm, khiến các nhà chức trách tại nước này cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết trên thị trường ngoại hối nếu cần. 

Số liệu về lạm phát tại Mỹ sẽ được công bố trong ngày 12/10 và ngày 13/10, và được cho là sẽ tạo tiền đề để Fed tiếp tục lộ trình tăng mạnh lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, chỉ số VN - Index tăng 28,61 điểm (2,84%) lên 1.034,81 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 4,65 điểm (2,13%) xuống 223,43 điểm.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.