Các thị trường chứng khoán châu Á 'đỏ sàn'

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, các thị trường chứng khoán châu Á đã ngập sắc đỏ, do những quan ngại về việc lạm phát gia tăng và giá cổ phiếu quá cao khiến lòng tin giảm sút, và các nhà đầu tư tỏ ra thờ ơ trước những đảm bảo của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell rằng FED vẫn duy trì lãi suất thấp kỷ lục nếu cần.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Trong số các thị trường chứng khoán "đỏ sàn", các thị trường chứng khoán của Trung Quốc giảm mạnh nhất, thậm chí còn là mức giảm lớn nhất trong vòng 7 tháng qua.

Theo đó, thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) giảm khoảng 3%, sau khi chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong thông báo tăng lệ phí chứng từ đối với các giao dịch cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên Hong Kong áp dụng chính sách này trong 28 năm qua, khi quyết định thắt chặt chi tiêu. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 3,1%, xuống 29.681,97 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 2% - mức giảm lớn nhất theo ngày kể từ ngày 24/7/2020, xuống 3.564,08 điểm.  

Không chỉ Hong Kong, các thị trường chứng khoán khác, trong đó có Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), đều giảm đáng kể. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 24/2, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,6%, xuống 29.671,7 điểm, còn chỉ số chỉ số Kospi giảm 2,45% xuống còn 2.994,98 điểm.

Trong những tháng gần đây, các chỉ số chứng khoán trên toàn cầu đã nhiều lần đạt mức cao kỷ lục nhờ các biện pháp hỗ trợ của các chính phủ và ngân hàng trung ương cũng như các chương trình tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19. Cùng với đó là việc các nước nới lỏng các biện pháp phong tỏa và đề xuất về gói kích thích của Tổng thống Mỹ Joe Biden và số ca mắc COVID-19 giảm.

Tuy nhiên, đà phục hồi này đã xuất hiện những dấu hiệu yếu đi, khi các nhà đầu tư lo ngại giá cổ phiếu có thể không phản ánh đúng thực chất, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng. Điều này gây lo ngại rằng FED sẽ phải nâng lãi suất sớm hơn dự kiến, kéo theo việc xóa bỏ một yếu tố chính hỗ trợ các thị trường chứng khoán.

Để xoa dịu những quan ngại, trong cuộc điều trần đầu tiên trong hai cuộc điều trần trước Quốc hội, ngày 23/2, Chủ tịch FED Powell nhấn mạnh lạm phát dự kiến tăng và biến động trong năm nay khi người Mỹ chi nhiều hơn. Tuy nhiên, theo ông, mức tăng này không lớn và sự gia tăng không kéo dài. Quan chức FED cam kết cam kết duy trì chương trình mua trái phiếu và giữ lãi suất thấp cho đến khi đạt tiến triển đáng kể hướng tới mục tiêu lạm phát 2% và tạo việc làm tối đa.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.