Các thành phố tiêu dùng của Trung Quốc thúc đẩy nền kinh tế

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) cho biết, với tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng đạt hơn 6,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 907,83 tỷ USD) trong năm 2025, cùng doanh thu từ việc hoàn thuế xuất cảnh tăng vọt 86% so với năm trước, 5 thành phố trung tâm tiêu dùng quốc tế của Trung Quốc: Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh và Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông) đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy chi tiêu nội địa của nước này.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo quan chức trên, là những trung tâm tiêu dùng lớn, 5 thành phố trung tâm tiêu dùng quốc tế này đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế và trở thành những cửa sổ quan trọng cho chính sách mở cửa của Trung Quốc, đồng thời là những nền tảng then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được quy hoạch từ 5 năm trước với mục tiêu trở thành các trung tâm tiêu dùng quốc tế sánh ngang với những siêu đô thị toàn cầu như New York, Paris và Tokyo, 5 thành phố trung tâm tiêu dùng quốc tế của Trung Quốc là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của nước này nhằm mở rộng quy mô tiêu dùng nội địa.

Theo ông Vương Văn Đào, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong quý I/2026 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, doanh số bán lẻ dịch vụ tăng 5,5%, cả hai chỉ số này minh chứng cho sức bền và sự sôi động của thị trường khổng lồ tại Trung Quốc.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).