Các tay súng bắt cóc trên 100 người, đòi tiền chuộc tới 17.500 USD

Ngày 8/7, Đại sứ Mỹ tại Ethiopia Ervin Massinga cho biết ít nhất 100 người, trong đó có sinh viên, bị bắt cóc đòi tiền chuộc ở quốc gia châu Phi này hồi tuần trước.

Theo ông Massinga, ngày 3/7, những tay súng chưa rõ danh tính đã chặn 3 chiếc xe buýt tại khu vực cách thủ đô Addis Ababa khoảng 120 km về phía Bắc ở vùng Oromia, bắt giữ những người trên xe. Một sinh viên đại học đã trốn thoát và ẩn náu trong một khu rừng. 

Theo sinh viên này, những kẻ tấn công nói tiếng Oromo và có kiểu tóc giống như các tay súng của nhóm phiến quân Quân đội giải phóng Oromo (OLA), lực lượng bị Liên hợp quốc (LHQ) cáo buộc giết người, phá hoại tài sản, hiếp dâm và bắt cóc. Chúng yêu cầu gia đình của những người bị bắt cóc phải trả số tiền chuộc lên tới 1 triệu birr (17.500 USD) để thả các con tin. 

Số liệu thống kê của LHQ cho thấy trong năm 2023, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 1.300 người trên khắp Ethiopia, trong đó phần lớn những người chịu ảnh hưởng là ở Oromia và Amhara. Đại sứ Massinga nhấn mạnh các vụ bắt cóc gần đây thường xuyên ở 2 khu vực Oromia và Amhara cho thấy xung đột kéo dài đã khiến hoạt động tội phạm gia tăng.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.