Các tay súng bắt cóc 3 du khách nước ngoài ở Philippines

Quân đội Philippines xác nhận 2 du khách người Canada, một người Na Uy và một phụ nữ bản địa đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Oceanview trên đảo Samal, nằm gần Davao - thành phố lớn nhất của đảo Mindanao, miền Nam Philippines.
Các tay súng bắt cóc 3 du khách nước ngoài ở Philippines ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ bắt cóc. Ảnh: Googlemap

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 22/9, trả lời báo giới, Đại úy quân đội Alberto Caber cho biết vụ việc xảy ra đêm 21/9, song hiện chưa rõ nhóm nào đứng sau vụ bắt cóc này. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 30 du khách nước ngoài nghỉ tại khu nghỉ dưỡng này và dường như họ là mục tiêu tấn công. Danh tính các nạn nhân bị bắt cóc bước đầu được xác định gồm 2 công dân Canada là John Ridsel và Robert Hall. Người Na Uy bị bắt cóc là quản lý của khu nghỉ dưỡng.

Theo một số nguồn tin quân đội, những kẻ bắt cóc nói tiếng Anh và Tagalog - ngôn ngữ phổ biến ở Philippines.

Vụ bắt cóc xảy ra tại khu vực Davao tương đối yên ổn hơn một thập kỷ trở lại đây lại làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh bất ổn ở miền Nam Philippines, bất chấp những sáng kiến hòa bình thời gian qua giữa Chính phủ và lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở miền Nam.

Năm 2014, Chính phủ Philippines đã đạt được một thỏa thuận hòa bình với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) - nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này, chấm dứt 45 năm xung đột đẫm máu làm khoảng 120.000 người thiệt mạng và 2 triệu người phải đi lánh nạn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.