Các tập đoàn Nga vẫn đắt hàng vũ khí

Doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục tăng do sự đầu tư của chính quyền Moskva, bất chấp chiều hướng cắt giảm chi tiêu quốc phòng toàn cầu.
Ngày 15/12, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục tăng do sự đầu tư của chính quyền Moskva, bất chấp chiều hướng cắt giảm chi tiêu quốc phòng toàn cầu.
Các tập đoàn Nga vẫn đắt hàng vũ khí ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không do Nga chế tạo S-350E Vityaz tại triển lãm MAKS 2013 ở Moskva. Ảnh: armyrecognition.com

Siemon Wezeman, nghiên cứu viên cấp cao của SIPRI, cho hay: "Sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán vũ khí của các công ty Nga trong năm 2012 và 2013 phần lớn nhờ vào sự đầu tư liên tục trong mua sắm quốc phòng của chính quyền Nga trong những năm 2000". Theo SPRI, doanh thu của các tập đoàn vũ khí Nga đã tăng 20% trong năm 2013.Tập đoàn Nga với doanh thu tăng mạnh nhất trong năm 2013 là Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật với mức tăng 118%, tiếp theo là Almaz-Antey với mức tăng 34%. Almaz-Antey hiện là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 12 trên thế giới, dần dần tiếp cận Top 10 "vốn bao gồm chủ yếu các nhà sản xuất vũ khí từ Mỹ và Tây Âu kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh". Mỹ thống trị danh sách này với 6 tập đoàn trong Top 10, đứng đầu là Lockheed Martin với doanh thu 35,5 tỷ USD trong năm 2013 và Boeing ở vị trí số 2.Trong khi đó, con số doanh thu của 100 quốc gia bán vũ khí lớn nhất thế giới, trừ Trung Quốc, đã tiếp tục giảm trong năm thứ 3 liên tiếp. Trong năm 2013, tổng doanh thu của 100 nước này giảm 2% xuống còn 402 tỷ USD. Báo cáo của SIPRI không bao gồm Trung Quốc do thiếu dữ liệu đáng tin cậy.
TN
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.