Các tập đoàn dầu khí lớn đang dịch chuyển khỏi Canada

Theo giới quan sát, việc tập đoàn Encana Corp. quyết định chuyển trụ sở từ Calgary (Canada) sang Delaware (Mỹ) là một minh chứng rõ nét cho thấy xu hướng dịch chuyển các hoạt động dầu khí khỏi Canada.

Các công ty năng lượng chuyển nhiều tài sản và các khoản đầu tư tới Mỹ là phản ứng đối với tình trạng các dự án bị thu hẹp tại Canada và cho thấy cơn khát vốn của ngành. Hiện các công ty dầu khí đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ngay cả tại Mỹ, các mối lo ngại về tương lai của ngành dầu khí cũng ngày một lớn. 

Chú thích ảnh
Văn phòng của Tập đoàn dầu khí Encana, Canada ở Colorado, Mỹ. Ảnh: reuters.com

Quyết định của Encana là động thái mới nhất trong làn sóng các công ty dầu khí rời khỏi Canada. Trước đó, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips và Devon Energy Corp. đã bán các tài sản ở Canada hoặc cắt giảm đầu tư, trong bối cảnh dự án mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain bị trì hoãn và các doanh nghiệp này phải chịu sức ép lớn từ giá dầu thấp. 

Giám đốc truyền thông của Encana, Cindy Hassler cho biết quyết định chuyển trụ sở sẽ không dẫn tới cắt giảm việc làm và dịch chuyển nhân sự. Encana cũng đổi tên thành Ovintiv Inc., một cái tên mà Giám đốc điều hành Doug Suttles nhận định sẽ giúp xua tan đi quan niệm cho rằng các thương vụ chủ yếu của công ty là khí đốt tự nhiên. Dự kiến, Ovintiv Inc. sẽ được niêm yết trên cả hai thị trường chứng khoán New York và Toronto. 

Động thái trên của Encana diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng tại Canada, sau khi kết quả tổng tuyển cử đã phơi bày sự rạn nứt giữa tỉnh bang Alberta và Ottawa. Xung đột giữa chính sách chống biến đổi khí hậu của chính phủ liên bang và nền kinh tế của khu vực miền Tây vốn dựa vào dầu khí đã ngấm ngầm tạo nên hố sâu ngăn cách giữa Ottawa với khu vực này, mà một số nhà quan sát cho rằng tình trạng chia rẽ đã lên đến “điểm đỏ”. Thủ tướng Justin Trudeau mới đây đã thừa nhận về “tâm trạng thất vọng” đối với chính phủ của các cử tri khu vực miền Tây. Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đảng Tự do trắng ghế tại hai tỉnh miền Tây Alberta và Saskatchewan. Hiện các Thủ hiến của hai tỉnh này muốn Ottawa khẩn trương triển khai kế hoạch mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain, mà chính phủ đảng Tự do đã mua với giá 4,5 tỷ CAD hồi năm 2018. 

Việc di dời trụ sở của Encana sang Mỹ sẽ phải phụ thuộc vào biểu quyết của các cổ đông (dự kiến vào đầu năm 2020) và cần phải được tòa án và sở giao dịch chứng khoán thông qua.

Hương Giang - P/v TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.