Các tập đoàn đa quốc gia sẽ không còn cơ hội lách thuế?

Bộ trưởng Tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhất trí ủng hộ kế hoạch nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế bằng cách chuyển lợi nhuận tới các nước áp dụng mức thuế thấp hơn.
Tại cuộc họp trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Lima (Peru), Bộ trưởng Tài chính các nước G20 đã thông qua kế hoạch có tên gọi Chống Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Theo kế hoạch trên, 20 nền kinh tế này quyết định đóng lại hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống thuế quốc tế và quốc gia - vốn đang lỏng tay để các tập đoàn quốc tế, như Google và Starbucks, né được 100-240 tỷ USD tiền thuế mỗi năm.
Các tập đoàn đa quốc gia sẽ không còn cơ hội lách thuế? ảnh 1

Bộ trưởng tài chính nhóm G20 trong phiên họp tại Lima, Peru. Ảnh: AP

Kế hoạch này áp dụng đối với các công ty có thu nhập ít nhất 750 triệu euro (tương đương 851 triệu USD) và tìm cách buộc những công ty này phải đóng các khoản thuế ở quốc gia nơi công ty có các hoạt động kinh doanh phải đóng thuế. Các công ty sẽ phải báo cáo đầy đủ về hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế vụ tại các nước công ty đang hoạt động. BEPS sẽ không ảnh hưởng tới những ưu đãi về miễn giảm thuế của chính phủ mỗi nước nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, mà chỉ nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế.Mặc dù BEPS không mang tính ràng buộc pháp lý, song Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) bày tỏ hy vọng các nước sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.