Các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 1/5, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Herve Ladsous, cáo buộc các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã cam kết trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất.
Ngày 1/5, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Herve Ladsous, cáo buộc các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã cam kết trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất. Ông Ladsous cho biết lực lượng của chính phủ Xyri vẫn duy trì vũ khí hạng nặng tại một số thành phố và các nhóm vũ trang đối lập tiếp tục tiến hành các vụ tấn công bạo lực nhằm vào quan chức chính phủ và dân thường. Hãng tin nhà nước SANA cho biết nhóm vũ trang có tên gọi Lữ đoàn của Mohammed đã ám sát ứng cử viên quốc hội của tỉnh Daara, ông Abdul-Hamid Taha. Trước đó, nhóm này đe dọa sẽ thủ tiêu bất cứ ai đề cử ông Abdul làm ứng cử viên cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới. Nhóm vũ trang Hồi giáo Al-Nusra nhận đã tiến hành một số vụ đánh bom ở Xyri, trong đó có vụ đánh bom tại thủ đô Đamát tuần trước nhằm vào lực lượng an ninh, làm ba người bị thương.
Các phe phái Xyri vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom tại Idlib, Xyri, ngày 30/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang, bà Radhika Coomaraswamy đã báo động về thực trạng có nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tại Xyri. Các báo cáo gần đây cho thấy bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, bạo lực leo thang đã làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có 34 trẻ em. Liên quan đến tiến trình triển khai quan sát viên của LHQ tại Xyri, ông Ladsous cho biết đến nay các nước thành viên LHQ chỉ mới cam kết cử 150 người tham gia phái đoàn này. Tuy nhiên, ông Ladsous vẫn tin tưởng việc triển khai phái đoàn 300 quan sát viên tại Xyri sẽ hoàn tất vào cuối tháng Năm như kế hoạch đã định. Hiện LHQ đã triển khai được quan sát viên tại Đamát, Idlib, Homs, Hama, Daara. Tại các địa điểm này, các quan sát viên đã tiếp xúc với tất cả các bên cũng như tiến hành các đợt thị sát định kỳ.Ông Ladsous cho biết thêm Chính phủ Xyri đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho ba quan sát viên song không tiết lộ quốc tịch của ba nhân vật này. Ông cảnh cáo sẽ báo cáo lên Hội đồng Bảo an LHQ nếu Đamát không hợp tác trong việc cấp thị thực cho các quan sát viên của LHQ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Xyri đã bác bỏ thông tin trên và cho biết hiện tại các quan sát viên từ hơn 110 quốc gia được phép hoạt động tại Xyri.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.