Các phe phái tại Sudan đàm phán hợp nhất quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Sudan ngày 26/3 đã bắt đầu đàm phán về đề xuất đặt Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - lực lượng bán quân sự mạnh nhất, nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội nhằm hoàn tất thỏa thuận về quá trình chuyển tiếp hướng tới các cuộc bầu cử.
Chú thích ảnh
Tướng Abdel Fattah Al Burhan (giữa), Tướng Mohamed Hamdan Dagalo (thứ 2 trái) cùng đại diện một số nhóm dân sự sau lễ ký tại Khartoum, Sudan, ngày 5/12/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán, người đứng đầu RSF, Tướng Mohamed Hamadan Dagalo cho biết quá trình cải cách an ninh và quân đội không hề dễ dàng và mục tiêu của RSF là hướng tới việc thành lập một quân đội duy nhất của Sudan. 

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp của Sudan (TMC), Tướng Abdel Fattah Al-Burhan khẳng định việc quân đội sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của chính phủ dân sự mới, đồng thời nhắc lại các cam kết rằng quân đội sẽ rút lui khỏi chính trường. Ông cho biết thêm quá trình cải cách an ninh và quân đội là quá trình lâu dài, phức tạp và không thể bỏ qua.

Các phe phái chính trị ở Sudan đã nhất trí thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới có 9 thành viên, gồm đại diện của các đảng phái chính trị, một người từ quân đội và một người từ RSF. Ủy ban này dự kiến sẽ ký thỏa thuận khung chuyển tiếp vào đầu tháng 4 tới, công bố hiến pháp vào ngày 6/4 và thành lập chính phủ dân sự mới vào ngày 11/4. 

Các cuộc đàm phán nêu trên tuân theo một thỏa thuận sơ bộ đã được thống nhất hồi tháng 12 năm ngoái giữa quân đội và liên minh đối lập chính ở Sudan - Lực lượng Tự do và Thay đổi (FFC) nhằm thành lập chính phủ dân sự điều hành đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức. Khi đó, quân đội sẽ chuyển giao quyền lực và rời khỏi chính trường.

Sau khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ trong năm 2019, Sudan đã bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự và được Mỹ đưa ra khỏi "danh sách các nước tài trợ cho khủng bố" hồi tháng 12/2020. Tuy nhiên, nước này đã lâm vào tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khiến quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự bị chệch hướng và gây khó khăn cho công tác viện trợ.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.