Các phần tử thánh chiến tấn công trung tâm trợ giúp nhân đạo của LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, các phần tử thánh chiến vũ trang vừa thực hiện vụ tấn công nhằm vào một trung tâm trợ giúp nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ở phía Đông Bắc Nigeria.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại hiện trường một vụ tấn công tại Gubio, bang Borno, đông bắc Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Không có nhân viên cứu trợ nhân đạo nào bị thương vong trong vụ tấn công nhưng nguồn tin quân sự cho biết một binh sĩ chính phủ và 4 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong vụ giao tranh diễn ra sau đó.

Nhân chứng cho biết những phần tử Hồi giáo trên một số xe tải được trang bị súng máy đã tấn công một trung tâm cứu trợ nhân đạo - hiện đang tập trung khoảng 55.000 người di cư từ thị trấn Ngala.

LHQ đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào cơ sở nhân đạo này. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 5 nhân viên LHQ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Các binh sỹ chính phủ đã tìm cách sơ tán nhân viên cứu trợ đến các địa điểm an toàn và giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra sau đó.

Các phần tử thánh chiến đã cướp phá, đốt cháy các nhà kho và mang đi nhiều thuốc men, hàng hoá thiết yếu khác. Nhiều phương tiện di chuyển của LHQ cũng đã bị phá huỷ.

Một sĩ quan quân đội Nigeria cho biết những phần tử cực đoan đã bỏ lại chiếc xe chở chất nổ với mục đích tấn công liều chết gần trung tâm nhân đạo.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.