Các phần tử cực đoan Ukraine đánh cắp nhiều vũ khí

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 14/3 thông báo các phần tử cực đoan ở nước này đã đánh cắp từ kho vũ khí của quân đội ở tỉnh Lvov hơn 5.000 súng tiểu liên, 123 súng liên thanh, đạn dược và 12 súng phóng lựu.

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 14/3 thông báo các phần tử cực đoan ở nước này đã đánh cắp từ kho vũ khí của quân đội ở tỉnh Lvov hơn 5.000 súng tiểu liên, 123 súng liên thanh, đạn dược và 12 súng phóng lựu.

Hãng tin RIA Novosti được dẫn nguồn tin từ bộ trên cho biết theo Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, ông Ruslan Pukhov, một phần vũ khí có khả năng được sử dụng ở các khu vực bất ổn chính trị-xã hội tại Đông và Đông Nam châu Âu.

Các phần tử cực đoan Ukraine đánh cắp nhiều vũ khí ảnh 1

Những người biểu tình ủng hộ Nga tại Crimea. Ukraine

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội, cũng là Tổng thống tạm quyền Ukraine Alexandr Turchynov đã ra lệnh mở cuộc điều tra về cái chết của một người biểu tình trong các cuộc đụng độ mới tại thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Văn phòng báo chí dẫn lời ông Turchynov nói: "Chúng tôi phải điều tra ngay lập tức tình hình tại đó, bắt giữ những kẻ gây đổ máu và trừng trị chúng theo quy định của pháp luật". Ông cũng bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước cái chết của nhà hoạt động thân Kiev, là người "đã tham gia biểu tình ủng hộ sự toàn vẹn của Ukraine", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi kích động một cuộc đụng độ bạo lực ở Donetsk, khiến cho một người biểu tình ở Ukraine thiệt mạng kể từ khi căng thẳng lan từ thủ đô Kiev sang các khu vực ở miền Nam và miền Đông nước này.

Các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình ủng hộ Nga và ủng hộ Ukraine ở Donetsk hôm 13/3 cũng đã làm 26 người ở cả hai phía bị thương. Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin đã có 3 người biểu tình thiệt mạng.


TN

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.