Các phần tử cực đoan chuẩn bị gây bất ổn tại Crimea

Một nhóm phần tử cực đoan từ Ukraine đã xâm nhập vào Crimea hòng lên kế hoạch gây bất ổn tình hình trên bán đảo này.
Các phần tử cực đoan chuẩn bị gây bất ổn tại Crimea ảnh 1

Ông Ruslan Baalbek.

Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Crimea Ruslan Baalbek ngày 17/5 nói với phóng viên Sputnik rằng hàng chục phần tử cực đoan từ Ukraine đã xâm nhập Crimea để gây bất ổn tình hình trên bán đảo trong ngày tưởng niệm các nạn nhân bị trục xuất của người Tatar-Crimea.

Ông Baalbek nói: "Chúng tôi đã nhận được tín hiệu chính xác, các nhân viên thực thi pháp luật hiện đang làm việc với thông tin này. Có khoảng 30 đối tượng từ Perekop (biên giới địa lý của Ukraina và Crimea) đã qua huấn luyện ở chỗ nhóm khủng bố Lenur Islyamov và đến Crimea".

Tuy nhiên, Trưởng Công tố Crimea Natalia Poklonskaya đã bình luận về ý kiến của ông Ruslan Baalbek, cho rằng hiện không có lý do gì để hoảng loạn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.