Các 'ông lớn' công nghệ chạy đua quyên góp cho chính trường mới của ông Trump

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, mới đây đã xác nhận khoản quyên góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Meta tại California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi CEO của Meta là ông Mark Zuckerberg gặp gỡ ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Đây được xem là nỗ lực của Meta nhằm cải thiện mối quan hệ với phe bảo thủ sau nhiều năm căng thẳng.

Trong các kỳ nhậm chức trước đây, Meta chưa từng tham gia quyên góp cho ông Trump vào năm 2017 hay Tổng thống Joe Biden vào năm 2021. Tuy nhiên, lần này ông Zuckerberg đã thể hiện một thái độ tích cực hơn đối với chính quyền mới. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Meta khôi phục tài khoản của ông Trump vào đầu năm 2023 - sau lệnh cấm vào năm 2021 liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol.

Không chỉ Meta, Amazon dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Jeff Bezos cũng tham gia vào cuộc đua quyên góp này. Chỉ một ngày sau khi Meta công bố khoản tài trợ, Amazon cũng cam kết khoản đóng góp tương tự trị giá 1 triệu USD. Ngoài ra, Amazon còn có kế hoạch phát trực tiếp lễ nhậm chức của ông Trump thông qua nền tảng Prime Video, với khoản tài trợ bổ sung trị giá 1 triệu USD. Ông Bezos - người từng có nhiều mâu thuẫn với ông Trump, đang có dấu hiệu điều chỉnh chiến lược để tạo lập mối quan hệ mới với chính quyền này.

Các tập đoàn công nghệ lớn thường tham gia tài trợ cho các sự kiện nhậm chức, nhưng mức độ và hình thức quyên góp có sự khác biệt rõ rệt. Google từng quyên góp 285.000 USD cho các lễ nhậm chức của cả ông Trump và ông Biden. Trong khi đó, Microsoft đã giảm mức tài trợ từ 1 triệu USD trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama xuống còn 500.000 USD cho cả ông Trump năm 2017 và ông Biden năm 2021. Tuy nhiên, sự tham gia của Meta và Amazon lần này thể hiện một chiến lược mới nhằm định vị lại vai trò của họ trong bối cảnh chính trị đang thay đổi.

Tuy nhiên, không phải tất cả các động thái này đều được đón nhận tích cực. Tỷ phú Elon Musk - CEO của X (trước đây là Twitter), đã bày tỏ sự quan ngại trên mạng xã hội về mối quan hệ giữa ông Zuckerberg và ông Trump. Ông Musk phản ứng trước một cáo buộc (không có bằng chứng) rằng Meta đang kiểm duyệt nội dung mang tính bảo thủ, cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các ông trùm công nghệ.

Mối quan hệ giữa ông Trump và các tập đoàn công nghệ từng trải qua nhiều sóng gió. Trong cuốn sách "Save America" phát hành năm 2024, ông Trump từng công kích Zuckerberg và cáo buộc ông này can thiệp vào bầu cử và thậm chí đe dọa sẽ truy tố nếu tái phạm. Tuy nhiên, những động thái quyên góp và gặp gỡ cá nhân gần đây cho thấy cả hai bên đang tìm cách điều chỉnh quan hệ để cùng hợp tác, phát triển.

Việc các tập đoàn công nghệ tham gia tài trợ cho lễ nhậm chức không phải là điều mới mẻ nhưng lần này sự tham gia tích cực của Meta và Amazon đã đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa giới công nghệ và chính trị Mỹ. Đây không chỉ là những chiến lược quan hệ công chúng mà còn thể hiện sự định hình lại vị thế của các tập đoàn công nghệ trong bối cảnh chính trị đầy biến động.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (politico/scrippsnews/thewrap)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.