Các nước vùng Vịnh hỗ trợ tài chính cho Jordan

Ngày 11/6, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin nước này cùng Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đề xuất viện trợ 2,5 tỷ USD để giúp Jordan làm dịu cuộc khủng hoảng kinh tế sau làn sóng biểu tình phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.
Các nước vùng Vịnh hỗ trợ tài chính cho Jordan ảnh 1

Đình công phản đối các chính sách kinh tế ở Amman, Jordan ngày 4/6. Ảnh: EPA/TTXVN.

SPA nêu rõ: “Dựa trên mối quan hệ anh em gần gũi, 3 nước đã nhất trí sẽ cung cấp gói viện trợ kinh tế cho Jordan với giá trị 2,5 tỷ USD”. Theo tuyên bố chung, khoản viện trợ sẽ bao gồm khoản  tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương Jordan, các đảm bảo với Ngân hàng Thế giới (WB), hỗ trợ ngân sách hàng năm và các dự án phát triển.

Ngày 10/6, Quốc vương Jordan Abdullah II đã đến Saudi Arabia theo lời mời của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud  để tham dự cuộc họp 4 bên, với trọng tâm là tìm ra giải pháp hỗ trợ chính quyền Amman đối phó với tình hình khủng hoảng kinh tế. Cuộc họp này là một nỗ lực của Quốc vương Saudi Arabia nhằm bảo vệ nhà lãnh đạo Jordan tránh sự chỉ trích nặng nề của các quốc gia Arab khác. Trước đó, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud cũng đã có các cuộc điện đàm với Quốc vương Jordan, Quốc vương Kuwait Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Hoàng Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan  và các nước này đều nhất trí tiến hành cuộc hộp thảo luận về giải pháp hỗ  trợ Jordan vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Làn sóng biểu tình đã làm "rung chuyển" thủ đô Amman và nhiều thành phố khác từ ngày 30/5, nhằm phản đối dự luật thuế thu nhập và tăng giá cả hàng hóa dựa trên các yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo dự luật này, thuế thu nhập đối với người lao động được đề xuất tăng ít nhất 5%, và thuế thu nhập công ty tăng từ 20-40%. Đây là những biện pháp mới nhất trong một loạt cải cách kinh tế kể từ khi Jordan được nhận khoản vay của IMF, trị giá 723 triệu USD trong vòng 3 năm kể từ năm 2016. Hiện dự luật này chưa được Quốc hội phê chuẩn.

Trước đó, ngày 4/6 vừa qua, Thủ tướng Jordan Hani Mulki buộc phải từ chức trong bối cảnh hàng nghìn người tụ tập bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Amman biểu tình rầm rộ nhằm phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ. Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ định ông Omar al-Razzaz, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thời là Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của cựu Thủ tướng Mulki, thành lập chính phủ mới nhằm xoa dịu sự tức giận của người dân đối với các chính sách kinh tế của chính phủ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.