Các nước trung gian nỗ lực đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 22/1 nhấn mạnh nước này cam kết tiếp tục nỗ lực để góp phần vào việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Palestine trở về nhà tại thành phố Rafah, sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực, ngày 19/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 73 năm thành lập Lực lượng Cảnh sát Ai Cập được phát trên truyền hình, Tổng thống El-Sisi khẳng định cam kết nỗ lực hướng tới việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nhằm chấm dứt đổ máu của người dân Palestine và khôi phục các dịch vụ thiết yếu cho vùng lãnh thổ này. Ông El-sisi nêu bật vai trò then chốt của Ai Cập trong các nỗ lực hòa bình khu vực, được thể hiện rõ qua sự đóng góp của Cairo cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ông nói thêm Ai Cập hoàn toàn bác bỏ "bất kỳ nỗ lực nào" nhằm di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn Thời báo Israel cho biết Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu thúc đẩy giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin giữa Israel và Hamas. Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff khẳng định cam kết đạt được giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn-con tin ở Gaza. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ nhanh chóng thúc đẩy giải quyết vấn đề này. Mặc dù vậy, giới chức Mỹ thừa nhận, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đang có ý định thăm Trung Đông.

Về phần mình, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 22/1 tuyên bố sẵn sàng bắt đầu sớm nhất có thể các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, thậm chí còn trước thời hạn chót được đề ra để bắt đầu các cuộc thảo luận. Ông Al Thani cho biết sẽ nói chuyện với Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea trong tuần này về vấn đề trên. Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho biết họ thấy “không có vấn đề gì” khi bắt đầu các cuộc đàm phán trước thời hạn chót theo quy định của thỏa thuận ngừng bắn.

Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn gồm 3 giai đoạn vào tuần trước, với vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ, sau hơn 15 tháng giao tranh khốc liệt. Giai đoạn đầu kéo dài 6 tuần của thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 19/1, bao gồm việc trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza và rút một phần lực lượng Israel khỏi dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này của Palestine. Cũng theo thỏa thuận ngừng bắn, vào ngày thứ 16 của giai đoạn 1, các bên sẽ đàm phán về việc thực hiện giai đoạn 2 của thỏa thuận, hướng tới việc thả tất cả các con tin và ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza.

Nguyễn Trường - Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.