Các nước theo dõi sát biến động chính trị tại Hàn Quốc

Ngày 5/12, cộng đồng quốc tế đã quan ngại đồng thời hối thúc các biện pháp giải quyết hòa bình và tuân thủ luật pháp trước những bất ổn chính trị tại Hàn Quốc sau khi lệnh thiết quân luật khẩn cấp của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đêm 3/12.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul, ngày 4/12/2024, sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 4/12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh lệnh thiết quân luật khẩn cấp của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đã gây "mối quan ngại sâu sắc" cho Mỹ. Ông cũng cho biết Washington không được thông báo trước về sự kiện này đồng thời khẳng định các quan chức Mỹ sẽ trao đổi với các đối tác Hàn Quốc.

Nhật Bản, quốc gia láng giềng vốn có mối quan hệ tốt với chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết đang theo dõi tình hình với "mối quan ngại đặc biệt và nghiêm trọng". Trong một phát biểu trước quốc hội ngày 5/12, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cảnh báo "tình hình an ninh của Nhật Bản có thể thay đổi cơ bản" trước tình hình bất ổn ở Seoul và những động thái quân sự của Triều Tiên. Ông cũng khẳng định sẽ bảo vệ những tiến bộ trong việc cải thiện quan hệ với Seoul.

Cũng trong khu vực này, Trung Quốc đã kêu gọi công dân của mình thận trọng, trong khi Nga cho rằng tình hình tại Hàn Quốc là "đáng báo động". Hiện, Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng nào đối với tình hình tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bất ổn chính trị tại Hàn Quốc cũng khiến đại sứ quán các nước tại Seoul ban hành khuyến cáo với công dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết và những hậu quả có thể xảy ra từ các sự cố. Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ tránh xa các khu vực biểu tình và thận trọng khi ở gần đám đông lớn, các cuộc biểu tình hoặc tuần hành, lưu ý rằng "các cuộc biểu tình ôn hòa có thể biến thành xung đột và leo thang thành bạo lực". Đại sứ quán Australia tại Seoul cũng ra thông báo đình chỉ các dịch vụ trực tiếp đồng thời cảnh báo công dân rằng giao thông và một số dịch vụ thiết yếu có thể bị gián đoạn. Đại sứ quán Nga cũng khuyên công dân "giữ bình tĩnh, tuân thủ các khuyến nghị của chính quyền và tránh tham gia vào các cuộc tụ tập đông người, đặc biệt là những cuộc tụ tập mang tính chất chính trị". Đại sứ quán Israel và Anh cho biết đang theo dõi chặt chẽ và giám sát tình hình và kêu gọi giải quyết tình hình một cách hòa bình, theo đúng hiến pháp Hàn Quốc.

Biến động chính trị cũng làm gián đoạn một số hoạt động ngoại giao quốc tế của Hàn Quốc. Văn phòng Thủ tướng Thụy Điển cho biết chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Ulf Kristersson, bao gồm cả cuộc họp báo theo lịch trình ngày 5/12, đã bị hủy bỏ.

Đài Trang - Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.