Các nước tăng cường an ninh sau vụ đánh bom ở Manchester

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia tới ngày 1/11 và hướng tới ban hành một điều luật an ninh mới nhằm tăng cường an ninh cho nước Pháp trong bối cảnh vụ đánh bom liều chết ngày 22/5 ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh, đang gây chấn động toàn cầu.
Tuyên bố của tân Tổng thống Pháp cho biết quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp an ninh ngày 24/5. Tổng thống Macron sẽ đề xuất một dự luật tăng cường lực lượng an ninh "bên ngoài thời gian báo động khẩn cấp".
Các nước tăng cường an ninh sau vụ đánh bom ở Manchester ảnh 1

Tổng thống Emmanuel Macron sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia tới ngày 1/11 . Ảnh: EPA/TTXVN

Theo quy định được ban hành sau vụ đánh bom liều chết tại Paris hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng, trong thời gian báo động khẩn cấp, cảnh sát Pháp được mở rộng quyền hạn lục soát và bắt giữ. Từ khi ban hành, quy định này đã được gia hạn 5 lần. Theo kế hoạch, quy định sẽ hết hạn vào giữa tháng 7 tới. Theo thông tin mới nhất ngày 24/5, có ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, và 64 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 22/5 giờ địa phương (sáng sớm 23/5 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Manchester Arena. Trong số những người bị thương, có khoảng 20 người đang ở trong tình trạng nguy kịch và đang được tiếp nhận chăm sóc đặc biệt. Cảnh sát Anh đã xác nhận kẻ tấn công là Salman Ramadan Abedi, 22 tuổi, một công dân Anh gốc Libya, sinh sống ở Manchester. Tên này đã kích hoạt một thiết bị nổ tự chế trong lúc khán giả đang rời buổi biểu diễn.
Các nước tăng cường an ninh sau vụ đánh bom ở Manchester ảnh 2

Cảnh sát vũ trang gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh (điện Westminster) ở London ngày 24/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan tới vụ tấn công, ngày 24/5, tòa nhà Quốc hội Anh thông báo đóng cửa ngừng đón khách tham quan. Theo thông báo đăng tải trên trang mạng chính thức, tất cả các tour tham quan và sự kiện tại đây sẽ bị hủy bỏ và lệnh này có tác dụng ngay lập tức. Hiện Quốc hội Anh đã giải tán và ngừng hoạt động để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới. Trước đó một ngày, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước Anh đang đối mặt với một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và khả năng xảy ra một vụ tấn công tiếp theo hoàn toàn có thể xảy ra, theo đó bà đã ra lệnh tăng cường cảnh sát vũ trang bảo vệ các tòa nhà và sự kiện công cộng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.