Các nước quan ngại về hoạt động của Hải quân Trung Quốc

Trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nhật, Mỹ, Australia tại Bali (Indonesia) đêm ngày 4/10, các nước này đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Hải quân Trung Quốc trong bối cảnh gia tăng xung đột chủ quyền trên biển.

Trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nhật, Mỹ, Australia tại Bali (Indonesia) đêm ngày 4/10, các nước này đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Hải quân Trung Quốc trong bối cảnh gia tăng xung đột chủ quyền trên biển.

Các nước quan ngại về hoạt động của Hải quân Trung Quốc ảnh 1

Khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: NHK World.

Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc họp, các nước trên đều phản đối bất kỳ hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh, luật pháp quốc tế là rất quan trọng và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi tình hình hiện nay bằng vũ lực là không thể chấp nhận.

"Duy trì tự do hàng hải là vấn đề rất quan trọng. Các thành viên APEC thông thương với nhau bằng đường biển, vì vậy tiếp tục duy trì tự do hàng hải là lợi ích của tất cả các bên và tuân thủ luật pháp quốc tế là nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế của khu vực", ông Kishida phát biểu trong một cuộc họp có Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Li Baodong dự.

Ngoài ra, các nước trên cũng cam kết sẽ làm việc cùng nhau để cùng tiêu hủy số vũ khí hóa học của Syria cũng như viện trợ nhân đạo cho những người ti nạn của nước Trung Đông này.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã leo thang gần đây về vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đã phái các tàu và máy bay không người lái tuần tra khu vực này khiến Tokyo nhiều lần lên tiếng phản đối.

CT (Theo Kyodo/NHK World)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.