Các nước Mỹ Latinh yêu cầu không đấu giá các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ tiền Colombo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 8/2, đại sứ các nước khu vực Mỹ Latinh tại Pháp gồm Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru và CH Dominica đã cùng ra một tuyên bố chung, trong đó yêu cầu đình chỉ các cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật thời kỳ tiền Colombo tại Pháp, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các di sản văn hóa của khu vực này.
Chú thích ảnh
Các nước Mỹ Latinh yêu cầu không đấu giá các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ tiền Colombo. Ảnh minh hoạ: themazatlanpost.com

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các hiệp hội "De Baecque - D'Ouince - Sarrau" và "Binoche et Giquello" dự kiến tổ chức đấu giá các đồ vật thời kỳ tiền Colombo tại Paris (Pháp) vào ngày 9, 11 và 18/2 tới. Trước đó, 381 lô vật phẩm gồm các hiện vật nghệ thuật nguyên thủy từ nhiều châu lục khác nhau và hàng chục hiện vật có nguồn gốc từ các nước Mỹ Latinh như Peru, Colombia và Costa Rica cũng đã được nhà đấu giá Millon rao bán trong ngày 28/1 với mức giá khởi điểm là hàng nghìn euro.

Từ nhiều năm nay, chính phủ 6 nước trên đã kịch liệt phản đối việc Pháp cho phép đấu giá các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ tiền Colombo, đồng thời cam kết tiếp tục “tích cực hoạt động ngoại giao" trên nhiều mặt trận nhằm “bảo vệ di sản của khu vực thông qua các biện pháp hợp pháp, song phương với Chính phủ Pháp và đa phương, chủ yếu thông qua Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO)”.

Các phái đoàn ngoại giao Mỹ Latinh cho biết trở ngại chính trong đàm phán với Pháp là luật pháp của quốc gia châu Âu này quy định rằng “việc hoàn trả các hiện vật phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu tư nhân”.

Cả 6 quốc gia nêu trên cùng khẳng định sẽ "kiên định thúc đẩy các hành động nhằm ngăn chặn thương mại hóa các hiện vật văn hóa có giá trị lịch sử”, cũng như thực hiện các hành động nâng cao nhận thức để các hiện vật này được công nhận là một phần của di sản lịch sử của tất cả nhân loại.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

Tối 17/10/2026, sự kiện Văn hóa Nghệ thuật "Thủy Mộng 2026" do nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Nhằm trẻ hóa di sản múa rối nước truyền thống, chương trình mang đến không gian nghệ thuật gần gũi và giàu tính thẩm mỹ. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục rối nước kết hợp rối cạn, tự tay làm mô hình gỗ và trải nghiệm điều khiển con rối cùng nghệ nhân.

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo mới

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực lớn của phát triển nhanh, bền vững.