Các nước khu vực Địa Trung Hải hợp tác ứng phó giá lương thực tăng phi mã

Kết thúc hội nghị trực tuyến Đối thoại cấp Bộ trưởng các nước Địa Trung Hải về khủng hoảng an ninh lương thực ngày 8/6 tại thủ đô Rome của Italy, quan chức hơn 20 nước tham gia đã nhất trí về thỏa thuận cùng hợp tác ứng phó thực trạng giá các loại thực phẩm cơ bản tăng phi mã.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì tại vùng Stavropol, miền Nam nước Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội nghị trên do Thứ trưởng Ngoại giao Italy Marina Sereni chủ tọa với sự tham gia của đại diện chính phủ các nước trong khu vực Địa Trung Hải, trong đó có Ai Cập, Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha.... và nước chủ nhà Italy. Hội nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực "can thiệp cụ thể" và việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, gồm cả Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) có trụ sở tại Rome. 

Trong những tháng gần đây, giá lương thực trên toàn cầu đã bị đẩy cao hơn do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các vấn đề về chuỗi cung ứng và những tác động lâu dài do đại dịch COVID-19. Trong 3 tháng qua, Chỉ số Giá lương thực của FAO (FFPI), thước đo giá các loại thực phẩm cơ bản, đã ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo Tổng Giám đốc của FAO Khuất Đông Ngọc, thực tế này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường các hệ thống lương thực toàn cầu. Ông nêu rõ cần phải để ngỏ hệ thống buôn bán lương thực toàn cầu và đảm bảo rằng xuất khẩu nông sản không bị hạn chế hoặc bị áp thuế.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.