Các nước giàu đưa ra tín hiệu lạc quan về chấm dứt bất bình đẳng vaccine

Tại Hội nghị thượng đỉnh y tế toàn cầu, do Ủy ban châu Âu và Italy chủ trì, ngày 21/5, các nước giàu và các hãng sản xuất dược phẩm lớn trên thế giới đã cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thu hẹp bất đồng trong cuộc chiến chống COVID-19, tăng cung cấp vaccine cho các nước nghèo.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Tín hiệu trên được đưa ra trong bối cảnh các chương trình tiêm chủng vaccine đại trà đang phát huy tác dụng, giúp giảm một lượng lớn số ca mắc mới tại những nước giàu, trong khi chỉ số ít vaccine được chuyển đến các nước kém phát triển hơn - vốn vẫn chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19, kéo theo những cáo buộc về "phân biệt chủng tộc vaccine".

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến nay, khoảng 1,53 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu, song châu Phi chỉ chiếm khoảng 1% trong số này.

Trong Tuyên bố Rome kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi tự nguyện cấp phép và chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy việc sản xuất vaccine. Tuy nhiên, các nước không thể đạt được đồng thuận về việc thúc đẩy vấn đề đang gây tranh cãi, được Mỹ và nhiều nước thúc đẩy, về việc bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19.

Hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech cam kết sẽ cung cấp 1 tỷ liều vaccine giảm giá trong năm nay cho các nước nghèo hơn và cung cấp thêm 1 tỷ liều vào năm 2022. Johnson & Johnson cũng cho biết sẽ cung cấp 200 triệu liều vaccine cho COVAX - chương trình phân phối vaccine toàn cầu - nhằm hỗ trợ các nước nghèo tiếp cận với vaccine. EU cũng cam kết hỗ trợ 1,2 tỷ USD để xây dựng các trung tâm sản xuất vaccine ở châu Phi.

Cũng trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ACT-Accelerator - một công cụ của WHO để phân phối vaccine, thuốc và xét nghiệm COVID-19. Nhưng trái với những kỳ vọng ban đầu, tuyên bố không bao gồm cam kết rõ ràng để tài trợ đầy đủ cho chương trình, hiện vẫn còn thiếu 19 tỷ USD.

Tại hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sẽ hợp tác với WHO phát triển hệ thống "radar đại dịch toàn cầu" giúp xác định nhanh chóng các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và theo dõi dịch bệnh trên toàn cầu. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi thế giới đoàn kết để chống đại dịch COVID-19 cũng như các đại dịch khác trong tương lai. Với tư cách là Chủ tịch luân phiên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Anh đã nhấn mạnh sự cần thiết phải sẵn sàng ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.