Các nước G7 nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định với Trung Quốc 

Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) nhất trí hợp tác với Trung Quốc khi xét đến vai trò của nước này trong cộng đồng quốc tế.
Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp tại Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo bản tuyên bố được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 20/5, nhóm G7 sẵn sàng xây dựng mối quan hệ ổn định với Trung Quốc.

"Chúng tôi sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc, công nhận tầm quan trọng của việc tham gia thẳng thắn và bày tỏ mối quan ngại trực tiếp với Trung Quốc. Hợp tác với Trung Quốc là cần thiết, xét đến vai trò của nước này trong cộng đồng quốc tế cũng như quy mô nền kinh tế của họ”, tuyên bố viết. Hiện Trung Quốc giữ vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, xếp sau Mỹ.

Các nhà lãnh đạo G7 khẳng định các chính sách của nhóm này không được thiết kế để gây hại cho Trung Quốc hay cản trở sự phát triển và tiến bộ kinh tế của cường quốc châu Á này.

Về phần mình, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng ngày cho hay Mỹ dự kiến tiếp tục hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Hiện đang sắp xếp thời gian để tiến hành điện đàm, tổ chức chuyến thăm và cuộc họp theo kế hoạch của giới chức Nhà Trắng với các đối tác Trung Quốc.

Ông Sullivan nói rằng những bất đồng trước đây giữa Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU) về cách đối phó với Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể. Chiến lược chung sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ các cường quốc phương Tây trong khi tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.