Các nước EU nhất trí huấn luyện quân đội Ukraine trong hai năm

Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức tuyên bố sẽ triển khai sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine sau khoảng hai tuần nữa. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP

Theo tuyên bố của Cộng hòa Séc, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, cơ quan này đã thành lập Phái bộ Hỗ trợ Quân sự EU (EUMAM). Sứ mệnh đó sẽ nhằm huấn luyện cho khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Moskva và Kiev vẫn tiếp diễn.

Ngày 14/11, quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell nói rằng quyết định triển khai chương trình đào tạo quân sự đã được nhất trí nhanh chóng và sẽ diễn ra trong vài tuần nữa.

Nhấn mạnh việc các lực lượng của Kiev gần đây đã tiến vào Kherson sau khi Nga rút quân, nhà ngoại giao này khẳng định việc EU cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine là đúng đắn và khối này phải tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Tuy nhiên, một số quốc gia EU đã từ chối tham gia chương trình này. Hungary thậm chí không bỏ phiếu ủng hộ thành lập EUMAM, cũng như sẽ không cử chuyên viên nào và đóng góp tài chính cho hoạt động trên. Áo cũng đã từ chối tham gia huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. 

Chương trình đào tạo EUMAM dự kiến kéo dài hai năm với tổng số kinh phí 110 triệu USD. Theo ông Borrell, hoạt động đào tạo sẽ diễn ra ở Ba Lan và Đức.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EU) thông báo sứ mệnh này sẽ đào tạo chuyên môn cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Về phần mình, Nga liên tục cảnh báo các nước phương Tây không hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhiều quan chức Nga cho rằng động thái đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn đến thương vong không cần thiết.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.