Các nước EU cạnh tranh thu hút lao động Ukraine

Dòng người ồ ạt từ Ukraine đến châu Âu do xung đột với Nga được coi là cơ hội lớn cho các quốc gia EU đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động – như Ba Lan, Slovakia hay CH Séc. Tuy nhiên, cơ hội này có thể bị bỏ lỡ. 
Chú thích ảnh
Người tị nạn xếp hàng tại cửa khẩu Medyka ở biên giới Ukraine - Ba Lan. Ảnh: AFP

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 17/2, người Ukraine đến các nước EU sau cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái có thể lấp đầy những khoảng trống đáng kể trong thị trường lao động cấp quốc gia, nhưng khả năng họ quay trở lại Ukraine hoặc sự cạnh tranh giữa các nước EU đang khiến các nhà tuyển dụng đau đầu.

Khoảng 4,8 triệu người Ukraine được hưởng lợi từ cơ chế bảo vệ tạm thời, cho phép họ tiếp cận thị trường lao động của các nước EU. Hơn nữa, 1,5 triệu công dân Ukraine đã được phép ở lại EU trước xung đột.

Nadia Kurtieva, chuyên gia cấp cao về lao động tại tập đoàn kinh doanh Lewiatan của Liên đoàn Ba Lan cho biết: “Dòng người sơ tán từ Ukraine sau ngày 24/2/2022 chắc chắn là cơ hội để lấp đầy khoảng trống nhân sự cho các công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên có năng lực phù hợp".

Hầu hết những người sơ tán được tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất, ăn uống, dịch vụ, công nghệ thông tin và truyền thông.

Lao động Ukraine - cả những người mới đến và những người đến trước xung đột - đều được các công ty Ba Lan đánh giá cao. “Tuy nhiên, vấn đề có thể là Ba Lan cũng phải cạnh tranh để có được lao động Ukraine với các nước EU khác, chẳng hạn như Đức”, Szymon Witkowski, chuyên gia tại cơ quan Luật và Pháp chế của Liên minh Doanh nhân và Người sử dụng lao động Ba Lan (ZPP), nói.

Slovakia cũng có mối quan tâm tương tự. Theo Katarína Tešla, Giám đốc truyền thông của cổng thông tin việc làm Kariéra.sk, người Ukraine đã giúp thị trường lao động Slovakia, đảm nhận những công việc mà người Slovakia không quan tâm. Điều này đặc biệt được thể hiện rõ khi các doanh nghiệp phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân viên sau đại dịch.

Người Ukraine cũng tìm được việc làm trong lĩnh vực hậu cần, xây dựng hoặc sản xuất. Tuy nhiên, những nhân viên có trình độ cao hơn có xu hướng không ở lại Slovakia và chỉ đi qua nước này trong khi tìm kiếm công việc ở các nước phía tây EU, nơi họ có thể nhận được mức lương và mức sống cao hơn.

Theo Zuzana Rumiz tại ManpowerGroup Slovakia, người Ukraine chủ yếu rời đến Đức, nơi cũng thiếu nhân công trong lĩnh vực sản xuất hoặc xây dựng. Đức chắc chắn không phải là quốc gia Tây Âu duy nhất có thể thu hút lao động Ukraine đang làm việc ở sườn phía Đông châu Âu.

“Các doanh nhân Pháp muốn chào đón bất kỳ ai sẵn sàng làm việc chăm chỉ – bất kể họ đến từ đâu", François Asselin, người đứng đầu công đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn nhất của Pháp, nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bên cạnh những lo ngại về việc các thành viên EU phía Tây có thể thu hút lực lượng lao động Ukraine khỏi Ba Lan, CH Séc hoặc Slovakia, các nhà tuyển dụng cũng lo lắng về việc người Ukraine sẽ trở về quê hương.

Dagmar Kužvartová, người đứng đầu bộ phận Tuyển dụng lao động của Liên đoàn Công nghiệp Séc cho biết: “Nếu có một lượng lớn người lao động từ Ukraine trở về quê hương, điều đó chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho tình hình thị trường lao động, vì một số người trong số họ đã thích nghi tốt và tìm được những công việc lâu dài hơn”.

Về phần mình, Tomáš Zelený tại Phòng Thương mại Séc cảnh báo: “Trong quá trình tái thiết Ukraine, cần phải tính đến rủi ro Ukraine sẽ giảm hoặc trong trường hợp xấu nhất là chấm dứt hoàn toàn di cư kinh tế để thu hút lao động trở lại. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể muốn sử dụng những người lao động đã hòa nhập với nước sở tại trong một thời gian dài để tái thiết Ukraine".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.