Các nước Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 

Ngày 2/3, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Thái Lan cho biết nước này ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19, phần lớn là lây nhiễm trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca tử vong cũng tăng thêm 1 ca, là cụ ông 92 tuổi có nhiều bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường và huyết áp cao. Trong số các ca nhiễm mới có tới 39 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó riêng tỉnh Samut Skhon có 24 ca. 

Thái Lan cho đến nay ghi nhận 26.073 ca mắc COVID-19, trong đó gồm 23.284 ca lây nhiễm cộng đồng, 2,789 ca liên quan đến các ca nhập cảnh.

Cho đến nay, đã có 25.420 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện trong khi 569 ca khác nhập viện và 84 người tử vong.

Nước láng giềng Campuchia ngày 2/3 cũng thông báo ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc liên quan đến đợt lây nhiễm cộng đồng lần thứ 3 lên 340 ca. Các ca mắc mới được phát hiện tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Preha Sihanouk ở Tây Nam, liên quan đến đợt lây nhiễm bắt đầu từ ngày 20/2.

Thủ tướng Hun Sen tuần trước đã kêu gọi tất cả những người liên quan đến đợt dịch thứ 3 đi xét nghiệm và tự cách ly 14 ngày. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt dịch này, các trường học, phòng  tập gym và các địa điểm giải trí cũng như nhiều cơ sở kinh doanh tạm thời đóng cửa. 

Đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 844 ca mắc COVID-19. Có 478 ca đã khỏi bệnh, không có ca nào tử vong.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Indonesia cho biết nước này ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 B117 được phát hiện tại Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn. Theo số liệu thống kê trên trang worldometers, đến nay Indonesia ghi nhận 1.341.314 ca mắc COVID-19, với 36.325 ca tử vong.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.