Các nước đồng minh NATO sẽ cùng bàn kế hoạch rời Afghanistan

Ngày 8/10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên của liên minh quân sự này sẽ thảo luận và cùng nhau quyết định về thời điểm rời Afghanistan.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ không quân Bagram, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Zoran Zaev, Thủ tướng Bắc Macedonia, ông Stoltenberg nói rõ: “Chúng tôi đã quyết định đến Afghanistan cùng nhau, chúng tôi sẽ đưa ra những kế hoạch điều chỉnh cùng nhau và khi thời cơ đến, chúng tôi sẽ rời đây cùng nhau”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Stoltenberg, NATO chỉ có thể chấm dứt sứ mệnh ở Afghanistan khi các điều kiện thực tế cho phép, trong đó có việc đảm bảo rằng quốc gia Nam Á này sẽ không đối mặt với nguy cơ một lần nữa trở thành “thiên đường” cho các tay súng thánh chiến.

Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày thông báo trên trang xã hội Twitter rằng ông sẽ đưa binh lính Mỹ về nước vào dịp Giáng sinh tới, sớm hơn so với kế hoạch đưa ra trước đó.

NATO can dự vào Afghanistan sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tại đây vào năm 2001 nhằm lật đổ lực lượng Taliban sau vụ khủng bố 11/9. Liên minh đã kết thúc các sứ mệnh chiến đấu tại quốc gia Nam Á này từ năm 2014 và giảm đáng kể lượng binh sĩ đồn trú xuống còn 12.000 người, chủ yếu làm công tác huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng địa phương.

Vũ Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.