Các nước Đông Bắc Á ghi nhận nắng nóng kỷ lục ngay từ đầu mùa

Ngày 18/5, một đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa Hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia Đông Bắc Á này.
Chú thích ảnh
Người dân dùng ô che nắng khi di chuyển trên đường phố ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng nước này (JMA) đã ghi nhận "ngày nắng nóng cực độ" đầu tiên trong năm 2026 khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Oita (miền Tây Nam) và thành phố Toyooka thuộc tỉnh Hyogo (miền Tây) cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện ngày nắng nóng cực độ sớm thứ ba trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13/5/1993 và ngày 17/5/2023.

JMA cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống các bệnh do nền nhiệt cực đoan.

Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheon đã vọt lên tới 36 độ C, vượt xa ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Gyeongju lên tới 35,9 độ C - mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5 từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 độ C và 32,4 độ C.

Theo KMA, nguyên nhân dẫn tới nắng nóng kỷ lục là do ảnh hưởng của hệ thống áp cao gây trời quang mây. KMA dự báo khi hệ thống này dịch chuyển về phía Đông, mật độ mây sẽ gia tăng và có khả năng xuất hiện mưa giải nhiệt từ giữa tuần.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.