Các nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Indonesia

Chính phủ nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống mới đắc cử của nước này - Thống đốc Jakarta Joko Widodo.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống mới đắc cử của nước này - Thống đốc Jakarta Joko Widodo.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/7 vừa qua là một dấu mốc quan trọng đối với Indonesia - nền dân chủ lớn thứ ba thế giới. Ông đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Australia mong muốn “hợp tác chặt chẽ” với chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Joko Widodo, trong bối cảnh hai nước đang có “một lịch sử hợp tác lâu dài với nhiều lợi ích và thách thức chung”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho biết Washington mong muốn được “làm việc” với ông Joko Widodo trên cương vị người đứng đầu đất nước Indonesia, nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy các mục tiêu chung trên quy mô toàn cầu và mở rộng giao lưu nhân dân. Tuyên bố của ông Kerry khẳng định "người dân Indonesia đã một lần nữa đoàn kết để thể hiện cam kết của họ về dân chủ thông qua cuộc bầu cử tự do và công bằng", Washington và Jakarta đã “thiết lập một ví dụ cho thế giới và chia sẻ những giá trị chung, bao gồm tôn trọng các quyền con nguời và quy định của luật pháp”.

Điện mừng ngày 23/7 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ song phương với Indonesia, đặc biệt là khi mối quan hệ này đang ở trạng thái tốt nhất từ trước tới nay. Người phát ngôn của bộ trên, ông Hồng Lỗi (Hong Lei) cho biết Trung Quốc mong muốn cùng các nhà lãnh đạo trong chính phủ mới của Indonesia nỗ lực hợp tác để phát triển mối quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới.

Các nước chúc mừng Tổng thống đắc cử Indonesia ảnh 1

Ứng cử viên Joko Widodo mừng chiến thắng tại Jakarta. Ảnh: AFP - TTXVN

Cũng trong ngày 23/7, Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Joko Widodo, đồng thời nhấn mạnh rằng tỷ lệ 70,7% trong khoảng 190 triệu cử tri đăng ký đã tham gia bỏ phiếu là một con số ấn tượng, và đây là minh chứng cho thấy cam kết của người dân Indonesia về một nền dân chủ". Ngoại trưởng McCully nêu rõ "Indonesia là một trong những đối tác quan trọng của New Zealand, trong cả mối quan hệ song phương và khu vực" và Chính phủ New Zealand mong muốn hợp tác trên tinh thần xây dựng với Tổng thống đắc cử Joko Widodo".

Trước đó, tối 22/7, Ủy ban tổng tuyển cử (GEC) của Indonesia đã chính thức công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống, theo đó Thống đốc Jakarta Joko Widodo giành chiến thắng với 53,15% số phiếu ủng hộ, bỏ xa Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto - đứng thứ hai với 46,85% số phiếu bầu.

Đây là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ 3 tại "Đất nước Vạn đảo" kể từ khi bắt đầu công cuộc cải cách toàn diện vào năm 1998 và được kỳ vọng sẽ đem lại nguồn sinh lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đông dân thứ tư trên thế giới. Hai cuộc bầu cử trước diễn ra năm 2004 và 2009.

Theo kế hoạch, lễ nhậm chức của ông Widodo sẽ được tổ chức sau khi đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono mãn nhiệm vào ngày 20/10 tới.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.