Các nước châu Mỹ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Bộ Y tế Mexico tối 10/4 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 39 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 233 người, trong khi số ca mắc bệnh lên đến 3.844 người và 10.300 người nghi ngờ mắc bệnh.  

Cơ quan chức năng Mexico cho biết, ngoài số ca tử vong ghi nhận trong nước, nước này còn có 181 công dân sinh sống tại Mỹ đã tử vong do COVID-19.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Toluca, Mexico ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Mexico dự báo dịch COVID-19 tại nước này sẽ bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch) trong vòng 2 tuần tới. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chính phủ Mexico đang gấp rút tăng cường số giường bệnh điều trị và đã ký hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị y tế từ Trung Quốc trị giá 56,5 triệu USD, cũng như đề nghị Mỹ bán 10.000 máy thở và 10.000 máy theo dõi để chăm sóc bệnh nhân.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng, cơ quan chức năng kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Chính phủ Brazil tối 10/4, số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia này đã lên tới 1.056 người, trong khi số ca nhiễm hiện là 19.638 ca; tỷ lệ tử vong là 5,4%. 

Bộ Y tế Brazil cho biết trong 24 giờ qua, số ca tử vong đã tăng 12%, trong khi số ca nhiễm cũng tăng 10%. Bang Sao Paulo - khu vực giàu có và đông dân nhất tại Brazil - là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, với 540 ca tử vong và 8.216 ca nhiễm. Tiếp đó là thành phố Rio de Janeiro, với 147 ca tử vong và 2.464 ca nhiễm. 

Công ty công nghệ In Loco phân tích các dữ liệu trên các ứng dụng điện thoại di động, cho biết bất chấp khuyến nghị của Bộ Y tế Brazil và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người đổ ra đường phố ngày một đông hơn. Theo báo cáo của công ty này, lượng người ra khỏi nhà gia tăng tại tất cả các bang của Brazil trong những ngày gần đây. 

Tại Ecuador, giới chức y tế ngày 10/4 đã xác nhận số ca nhiễm tăng cao nhất trong một ngày, với tổng số 2.196 ca mới và thêm 25 ca tử vong. Như vậy, hiện Ecuador đã ghi nhận tổng cộng 7.161 ca nhiễm và 297 ca tử vong.  

Theo lý giải của Bộ Y tế Cộng đồng Ecuador, sự gia tăng đột biến trên là do nước này đã thúc đẩy tiến độ xử lý các xét nghiệm COVID-19. Bắt đầu từ tuần này, Ecuador đã triển khai một nền tảng chẩn đoán phân tử cho phép nhà chức trách xử lý thêm 1.000 xét nghiệm mới mỗi ngày.

Cũng trong ngày 10/4, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về y tế Thomas McCaffery cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho kịch bản toàn bộ bang Texas và các thành phố New Orleans cũng như Detroit trở thành những "điểm nóng" bùng phát đại dịch COVID-19 tại Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng, ông Thomas McCaffery nhấn mạnh Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các nguồn lực y tế và nhân sự để đối phó với "các điểm nóng tương lai như New Orleans, Detroit and Texas".

Ông Thomas McCaffery thừa nhận rằng hầu như khả năng đáp ứng giường bệnh tại tàu bệnh viện Comfort của Hải quân Mỹ và tại Trung tâm Jacob Javits ở  thành phố New York vẫn chưa được tận dụng sau khi Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai các cơ sở này theo yêu cầu khẩn thiết từ chính quyền của thành phố này và bang New York.

Việt Hùng - Phạm Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Sáng 4/10 (giờ Việt Nam), Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phát hiện khu vực mảnh vỡ của chiếc máy bay y tế chở 6 người ngoài khơi đảo Nantucket, bang Massachusetts, sau khi mất tín hiệu trên Đại Tây Dương.

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.