Các nước cam kết giải quyết tình trạng di cư trái phép 

Ngày 23/7, các nước Địa Trung Hải, Trung Đông và châu Phi nhất trí tìm cách giảm tình trạng di cư trái phép và giải quyết những áp lực khiến người dân rời bỏ quê nhà tìm đường đến châu Âu. 
Chú thích ảnh
Người di cư được giải cứu trên biển ở ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau Hội nghị quốc tế về Phát triển và Di cư kéo dài một ngày tại thủ đô Rome do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chủ trì, các bên tham dự hội nghị cam kết ngăn chặn nạn buôn người, nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện triển vọng phát triển của các nước nghèo hơn. Đại diện của hơn 20 quốc gia nhất trí thiết lập quỹ hỗ trợ các dự án phát triển mà Thủ tướng Meloni gọi là “Quy trình Rome”.

Thủ tướng Meloni cho biết Chính phủ Italy dưới sự lãnh đạo của bà sẵn sàng tiếp nhận dòng người di cư hợp pháp vì “châu Âu và Italy cần người nhập cư”, song các nước cần chung tay ngăn chặn tình trạng di cư trái phép qua tuyến Địa Trung Hải đầy nguy hiểm. Bà nhấn mạnh: “Ngăn chặn các mạng lưới buôn người là mục tiêu mà tất cả chúng tôi chia sẻ". 

Đáng chú ý, tại hội nghị, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tuyên bố UAE cam kết hỗ trợ 100 triệu USD cho các dự án phát triển tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của tình trạng di cư trái phép. Thủ tướng Meloni đã hoan nghênh quyết định trên của UAE và cho biết sẽ tổ chức hội nghị các nhà tài trợ trong thời gian tới.

Cùng ngày, phát biểu tại quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Francis kêu gọi chính phủ các nước châu Âu và châu Phi hỗ trợ người di cư bị mắc kẹt ở những vùng sa mạc khu vực Bắc Phi, cũng như đảm bảo rằng Địa Trung Hải không còn là một "vùng chết chóc" đối với  những người di cư tìm cách vượt tuyến đường biển nguy hiểm này. 

Italy đang phải giải quyết tình trạng người di cư trái phép cập bến những nơi xa xôi như đảo Lampedusa ở miền Nam nước này. Tuy nhiên, quốc gia này cũng chứng kiến tình trạng suy giảm và già hóa dân số nên cần lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

Đầu tháng này, Italy đã cam kết cấp mới 452.000 thị thực lao động cho các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2023-2025, đồng thời tăng số giấy phép làm việc mỗi năm lên mức cao nhất 165.000 vào năm 2025. Trước đó, năm 2019, thời điểm đại dịch COVID-19 chưa bùng phát, Italy chỉ cấp mới 30.850 thị thực. Số người di cư đến Italy đã tăng mạnh, với hơn 83.000 người từ đầu năm đến nay, so với khoảng 34.000 người cùng kỳ năm ngoái.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.