Các nước Baltic có thể chấp nhận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

Nhà điều hành khí đốt chính của Latvia cho biết họ sẽ cân nhắc việc thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT (Nga), công ty khí đốt Latvijas Gaze của Latvia tuyên bố họ đang đánh giá cách thức giải quyết mới của Moskva dưới góc độ pháp lý và kinh doanh.

“Theo ấn tượng ban đầu, thủ tục thanh toán bằng đồng rúp của Nga không chính thức vi phạm các lệnh trừng phạt và có thể được thực hiện”, Latvijas Gaze cho biết.

Trước đó, ông Aigars Kalvitis, Chủ tịch hội đồng quản trị của Latvijas Gaze, cho biết công ty không chấp nhận thanh toán nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp, vì hợp đồng hiện tại quy định rằng tất cả các giao dịch phải được thực hiện bằng đồng Euro. 

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ thực hiện các bước cần thiết để chuyển tất cả các khoản thanh toán cho việc mua bán khí đốt liên quan đến các quốc gia “không thân thiện” sang tiền tệ của Nga từ ngày 1/4. Theo Điện Kremlin, sự thay đổi này nhằm đáp trả các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga, với ý định gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này, bao gồm hầu hết các nước thành viên EU.

Ông Putin cảnh báo rằng các nước EU cần lập các tài khoản bằng đồng rúp để thanh toán các hợp đồng mua khí đốt của Nga. Đồng thời, nhà lãnh đạo cũng nói rằng các hợp đồng hiện tại sẽ bị tạm dừng nếu các khoản thanh toán không được thực hiện theo quy định.

Trước đó, hôm 2/4, ông Uldis Bariss, Giám đốc điều hành kho chứa khí đốt tự nhiên Conexus Baltic Grid của Latvia, cho biết tất cả các quốc gia vùng Baltic - gồm Latvia, Estonia và Litva – sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga. Ông nói rằng kể từ ngày 1/4, khí đốt tự nhiên Nga không còn chảy sang Latvia, Estonia và Litva nữa và cho biết thị trường vùng Baltic đang được phục vụ bởi lượng khí đốt được lưu trữ dưới lòng đất ở Latvia.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.