Các nước Arab thảo luận về tình hình Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phiên họp thường kỳ lần thứ 159 của Hội đồng Ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã diễn ra ngày 3/3, tại trụ sở GCC ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Phiên họp này do Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed Al-Thani chủ trì.
Chú thích ảnh
Em nhỏ bị mất nhà cửa sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 3/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bên lề sự kiện này, các cuộc họp cấp Ngoại trưởng giữa các nước GCC với Ai Cập, Maroc và Jordan cũng đã được tổ chức để tăng cường hợp tác và thảo luận các vấn đề cấp bách liên quan đến tình hình ở Dải Gaza đang bị bao vây.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký GCC, Jassim Al-Budaiwi chia sẻ những mất mát và tình thế khó khăn mà những người dân Palestine đang phải chịu đựng ở Gaza và Bờ Tây. Ông nói rằng GCC “lên án tất cả các loại hình bạo lực và ném bom bừa bãi do lực lượng của Israel thực hiện ở Dải Gaza, phá hủy có hệ thống các cơ sở hạ tầng và cơ sở dân sự, bao gồm các tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện”.

Ngoại trưởng các nước GCC nêu bật tầm quan trọng của việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và đảm bảo an ninh cho các hành lang cứu trợ để cung cấp viện trợ nhân đạo, lương thực và y tế cho người dân Palestine. Các Ngoại trưởng GCC cũng thảo luận về nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo ở Gaza và ủng hộ tiến trình hòa bình theo hướng đảm bảo quyền của người dân Palestine trong việc thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Phát biểu trong cuộc họp với GCC, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tuyên bố rằng những gì đang xảy ra ở Gaza là một phần trong kế hoạch có hệ thống nhằm loại bỏ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine, đồng thời nói thêm rằng “các giải pháp an ninh cho cuộc xung đột chẳng mang lại điều gì ngoài sự tàn phá cho khu vực, và sự leo thang ở Gaza đã mở rộng đến Biển Đỏ và eo biển Bab Al-Mandab”.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi cho rằng “sự hợp tác” giữa các nước Arab “là cần thiết” và “khả năng đối phó với những thách thức chung sẽ tăng lên khi chúng ta phối hợp cùng nhau như một thể thống nhất”.

Theo ông Safadi, hiện nay, thách thức lớn nhất mà các nước Arab phải đối mặt trong khu vực là sự chiếm đóng của Israel ở Gaza. Các nước Arab cùng nhau làm việc để ngăn chặn hành vi này và cung cấp đủ viện trợ nhân đạo cho hơn 2,3 triệu người Palestine đang phải đối mặt với nạn đói.

Trong cuộc họp của GCC với Maroc, các nước vùng Vịnh hoan nghênh việc Maroc được đề cử làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2028-2029.

GCC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ai Cập, thông qua bản ghi nhớ được ký giữa hai bên vào ngày 24/2/2022.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.