Các nhóm sắc tộc vũ trang Myanmar ký thỏa thuận hòa bình

Các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar đã ký một thỏa thuận khung mở đường cho việc ký kết với chính phủ về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc về sau này.
Tân Hoa xã dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ngày 2/11, các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar đã ký một thỏa thuận khung mở đường cho việc ký kết với chính phủ về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc về sau này. Thỏa thuận được ký tại lễ bế mạc hội nghị các nhóm sắc tộc vũ trang diễn ra ở Laiza, bang Kachin, miền Bắc Myanmar.

Các nhóm sắc tộc vũ trang Myanmar ký thỏa thuận hòa bình ảnh 1

Đại diện Chính phủ Myanmar và Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) nối lại đàm phán ở Myitgyina, thủ phủ bang Kachin, miền bắc Myanmar hôm 8/10. Ảnh: THX/ TTXVN

Thỏa thuận gồm 9 điểm, kêu gọi tổ chức đối thoại chính trị với chính phủ trong những tháng tới, đồng thời vạch ra lộ trình chính trị khả thi nhằm tiến hành đối thoại chính trị và xây dựng lòng tin. Dự kiến, dự thảo sẽ được trình lên Nhóm kiến tạo hòa bình của chính phủ vào ngày 4/11 tại Myitgyina, thủ phủ bang Kachin.Hội nghị các nhóm sắc tộc vũ trang do Tổ chức độc lập Kachin (KIO) và 17 nhóm vũ trang phối hợp tổ chức. Hội nghị thu hút hơn 60 đại biểu đại diện cho các nhóm sắc tộc vũ trang ở Myanmar, nhóm họp tại Laiza từ ngày 30/10 đến 2/11. Giới phân tích đánh giá đây là hội nghị mang tính lịch sử vì sẽ giúp mở ra triển vọng chấm dứt tình trạng xung đột sắc tộc kéo dài nhiều thập kỷ qua tại Myanmar.Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm 1/11, Tổng thống Myanmar U Thein Sein tin tưởng hội nghị sẽ mở đường cho việc thực thi tiến trình đối thoại giữa chính phủ với các nhóm sắc tộc vũ trang. Trong thông điệp gửi hội nghị trước đó một ngày, Tổng thống U Thein Sein cũng bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ đạt được thỏa thuận nền tảng cho việc ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ và tiến hành đối thoại chính trị để xây dựng một nền hòa bình bền vững ở Myanmar.Từ tháng 8/2011 đến nay, chính phủ Myanmar đã đạt được thỏa thuận hòa bình với 14 nhóm sắc tộc vũ trang và vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhóm còn lại, trong đó có KIO và Mặt trận Giải phóng nhà nước Palaung (PSLF).TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.