Các nhân chứng trong nghi án tấn công vũ khí hóa học khẳng định video giả mạo

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Aleksandr Shulgin khẳng định "hành động dàn dựng thô bạo" trong đoạn video được cho là bằng chứng về vụ tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, Syria, là sự khiêu khích được lên kịch bản từ trước.
Các nhân chứng trong nghi án tấn công vũ khí hóa học khẳng định video giả mạo ảnh 1

Thường dân Syria được điều trị triệu chứng khó thở sau các cuộc oanh kích được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta ngày 7/3. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hàng chục nhân chứng tại bệnh viện Douma khẳng định rằng đoạn video mà cả thế giới xem, trong đó có những người được xem như là nạn nhân của việc sử dụng vũ khí hóa học cùng với nhân viên cứu trợ, đều là sản phẩm "giả mạo" do tổ chức "Mũ bảo hiểm trắng" dàn dựng.

Trong buổi họp báo do phái bộ Nga tại OPCW triệu tập ở La Haye (Hà Lan) ngày 26/4, cậu bé Hassan Diab, 11 tuổi, kể lại: "Chúng cháu ở dưới tầng hầm và nghe thấy nhiều người hét lớn rằng mọi người cần đến bệnh viện. Cháu cùng nhiều người khác đã đi qua một đường hầm. Tại bệnh viện, họ bắt đầu phun nước lạnh vào người cháu. Cháu không hiểu tại sao lại như vậy." Hassan là một trong những "nạn nhân" bị phun nước trong video của nhóm "Mũ Bảo hiểm trắng", được phát tán vào ngày 7/4 vừa qua, đúng vào ngày mà phương Tây tuyên bố xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma.

Trong khi đó, bố cậu bé, ông Omar Diab nói với báo giới rằng trong đoạn video này, không có ai bị nhiễm chất độc hóa học và mọi người đều khỏe mạnh. Ông Diab kể lại: "Bọn trẻ bị lôi đi mà không được giải thích và sau đó chúng tôi được biết rằng đoạn video là giả." Ông khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy chất độc hay chất độc hóa học và những người trong gia đình ông cũng thế.

Các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện Douma đều khẳng định có một số người gặp vấn đề về đường hô hấp, nhưng các triệu chứng cho thấy họ bị ảnh hưởng từ khói bụi bao trùm khu vực sau các vụ không kích. Một nhân viên phòng cấp cứu nói rõ thêm không ai có dấu hiệu bị phơi nhiễm chất độc hóa học, các bệnh nhân đều được xuất viện sau quá trình điều trị và không có thương vong tại bệnh viện trong ngày hôm đó như báo cáo của nhóm "Mũ Bảo hiểm trắng" đưa ra trước đó.

Thông tin này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các bên. Theo đại diện Nga Shulgin, mọi sự viện dẫn đến đoạn video trên là bằng chứng cho thấy vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Douma là "vô giá trị". Nhà ngoại giao Nga tái khẳng định cuộc tấn công của liên minh ba nước Mỹ, Anh, Pháp nhằm vào Syria ngày 14/4 vừa qua vi phạm luật pháp quốc tế trong bối cảnh các chuyên gia của OPCW đang tiến hành cuộc điều tra. Ông hối thúc OPCW điều tra về việc đoạn video bị dàn dựng.

Trong khi đó,  tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Pháp cùng một số nước khác phản đối cuộc họp báo trên cho hay tính xác thực của thông tin thu thập được vào đúng ngày diễn ra vụ tấn công hóa học ở Douma ngày 7/4 là không thể "bác bỏ". Tuyên bố kiến nghị phái bộ tìm kiếm sự thật tiến hành một cuộc kiểm chứng độc lập đối với đoạn video trên. Cả Nga và Syria đã nhất trí với quan điểm này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.