Các nhà ngoại giao EU nhất trí về vòng trừng phạt thứ 6 đối với Nga 

Theo một nguồn tin ngoại giao, ngày 2/6, các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) đã chấp thuận lần cuối cùng về vòng trừng phạt thứ 6 của khối này đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Bên ngoài chi nhánh Ngân hàng Sberbank của Nga tại Ljubljana, Slovenia, ngày 28/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Gói trừng phạt trên bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ một phần và loại ngân hàng hàng đầu của Nga là Sberbank ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT... Sự đồng thuận đạt được sau khi Hungary liên tiếp bác bỏ bằng việc đưa ra các yêu sách quốc gia của mình. 

Nguồn tin trên cho biết gói trừng phạt này có hiệu lực vào lúc 7h00 ngày 3/6 giờ địa phương (tức 14h00 theo giờ Việt Nam), trừ khi một quốc gia thành viên phản đối. Việc áp đặt trừng phạt sẽ sớm diễn ra sau đó.

Phản ứng trước thông tin trên, Nga cảnh báo người tiêu dùng châu Âu sẽ là người đầu tiên phải chịu hậu quả sau khi EU đưa ra lệnh cấm vận một phần đối với dầu mỏ của Nga. Phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định: "Hậu quả của những quyết định trên là người tiêu dùng châu Âu sẽ phải chịu đầu tiên". Ông cũng cho biết thêm rằng quyết định này có thể gây ra "sự thâm hụt lớn" về các sản phẩm dầu mỏ trong EU.

Trong một diễn biến khác, Mỹ cũng thông báo gia tăng từng phạt chống Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã đưa vào danh sách đen trừng phạt ông Sergei Roldugin, người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với ca sĩ nhạc opera Elena Mirtova, vợ của ông Roldugin, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.