Các nhà mạng khuyến mại 50% với thuê bao trả trước dịp 2/9 có sai quy định?

Dịp cuối tháng 8 này, một loạt các nhà mạng nhắn tin cho thuê bao trả trước 50% khiến nhiều người giật mình đặt câu hỏi khuyến mại này có sai quy định?
Chú thích ảnh
Một loạt tin nhắn khuyến mại dịp cuối tháng 8 nhân dịp nghỉ lễ 2/9

Theo thông tư số 47/2017/TT-BTTTT của Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ về “Quy định hạn mức khuyến mãi đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất, thì kể từ ngày 1/3/2018, các nhà mạng chỉ được phép khuyến mại tối đa 20% giá trị các thẻ nạp đối với thuê bao trả trước. Trước đó, mức khuyến mại với thuê bao trả trước được quy định tối đa lên tới 50%.

Với các thuê bao trả sau,  Thông tư vẫn cho phép các nhà mạng được khuyến mại tối đa 50%.

Mục đích của việc giới hạn mức khuyến mại tối đa 20% với thuê bao trả trước nhằm hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác bởi theo khảo sát của Cục Viễn thông, đa số tin nhắc rắc xuất phát từ thuê bao trả trước.

Tuy nhiên, đến ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định luật chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Cụ thể, theo nội dung khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 81, trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.

Ngay sau khi Nghị định này hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018, các nhà mạng đã lên chiến dịch khuyến mại mới cho các thuê bao di động.

Cụ thể, nhà mạng Viettel mới đây đã gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng trả trước, với nội dung: “Mừng Tết 2/9: Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp trong ngày 31/08. Tiền khuyến mại dùng để liên lạc nội mạng, ngoại mạng và có thời gian sử dụng đến ngày 15/09/2018”.

Tương tự, nhà mạng Vinaphone và MobiFone cũng tung chương trình khuyến mại 50% thẻ cào điện thoại cho thuê bao trả trước vào ngày 31/08 để chào mừng ngày lễ 2/9.

Đại diện một nhà mạng cho biết đã áp dụng đúng quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và tuân thủ đúng quy định về triển khai chương trình khuyến mại này. Các nhà mạng cũng cho biết, sau khi áp dụng chính sách khuyến mại không quá 20% cho thuê bao trả trước, việc nạp thẻ có xu hướng giảm do hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi. Hiện khách hàng sử dụng thuê bao trả trước sử hạn chế nhiều dịch vụ gia tăng so với trước đây rất nhiều để tiết kiệm chi phí.

Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, người dùng nên đọc kỹ các điều kiện về đợt khuyến mại 50% với thuê bao trả trước đợt này. Đây là đợt đầu tiên các nhà mạng áp dụng mức khuyến mãi 50% với thuê bao trả trước khi Thông tư 47 có hiệu lực, nhưng điều kiện đợt khuyến mại này khống chế về thời gian nên phải căn cứ vào nhu cầu thực tế hãy nạp mức tiền phù hợp để tránh lãng phí.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.