Các nhà mạng đảm bảo lưu lượng thông suốt trong dịp lễ hội

Các nhà mạng cho biết vẫn bố trí lực lượng trực điều hành 24/24, đảm bảo lưu lượng thông suốt tại các địa điểm diễn ra lễ hội, nơi có hoạt động văn hóa tập trung đông người.
Chú thích ảnh
Các kỹ sư nhà mạng kiểm tra hệ thống. Ảnh: TL

Theo các nhà mạng, tại các lễ hội lớn, do lượng người đổ về đông, lưu lượng thoại và dữ liệu gia tăng 200 - 400%, nên các nhà mạng đều đã tính đến các phương án tăng cường hệ thống, các trạm phát sóng 4G. 

Đại diện VNPT cho biết, mùa cao điểm lễ hội Xuân 2019, VNPT tập trung đảm bảo lưu lượng thông suốt. Năm 2018, VNPT đã lắp đặt thêm gần 10.000 trạm BTS các loại (3G/4G). VNPT vẫn duy trì lực lượng kỹ thuật để giám sát, trong đó có gần 150 lễ hội, sự kiện trên toàn quốc vào tháng Giêng 2019.

Còn theo đại diện MobiFone, đơn vị cũng đã tăng cường chất lượng mạng lưới để không xảy ra tình trạng nghẽn mạng thoại, tin nhắn hay dịch vụ 4G. Đặc biệt, do số lượng người dùng sử dụng ngày càng nhiều điện thoại thông minh, nhất là giới trẻ, nên việc tải, up dữ liệu dịch vụ 4G gia tăng nhanh chóng, tại nhiều địa điểm, lưu lượng dữ liệu qua mạng 3G/4G tăng 50%.

Vì vậy, MobiFone đã tăng cường gần 500 trạm phát sóng 4G để nâng cao chất lượng dịch vụ cho riêng khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Qua theo dõi mạng lưới, đã có sự dịch chuyển rất mạnh, khi các thuê bao đổ dồn về quê, nên lưu lượng thoại và dữ liệu ở các địa phương tăng mạnh trong dịp Tết. Các thuê bao ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dịch chuyển mạnh về các địa phương như: Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp…

Thống kê của MobiFone tại các tỉnh như Nam Định, lưu lượng thoại tăng đột biến tới 50%, Hà Tĩnh 47%, Bạc Liêu 44%, Cà Mau là 38%. Trong khi đó, lưu lượng data tăng nhiều nhất tại các tỉnh như: Sóc Trăng 95%, An Giang 86%, Quảng Ngãi 73%, Đồng Tháp 70%.

Theo đánh giá của các nhà mạng, từ ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết), do nhiều người tranh thủ về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để tránh tắc đường, lưu lượng thoại và dữ liệu sẽ có sự dịch chuyển theo chiều ngược lại. Đáng chú ý nhất là việc gia tăng số lượng người đến các lễ hội theo từng thời điểm nên các nhà mạng lên kế hoạch điều tiết trạm phát sóng (BTS) để đáp ứng nhu cầu của người dân.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.