Các nhà lãnh đạo và quân đội nước ngoài dự lễ duyệt binh tại Nga

Nhiều lãnh đạo nước ngoài đã trực tiếp đến Moskva dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít tổ chức ở Quảng trường Đỏ ngày 24/6.
Chú thích ảnh
Lễ duyệt binh tổ chức tại Quảng trường Đỏ ngày 24/6. Ảnh: Reuters

Hãng TASS (Nga) cho biết Tổng thống nước CH tự xưng Abkhazia, Aslan Bzhania, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Moldova Igor Dodon, Tổng thống Serbia Aleksanadar Vucic và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev là những lãnh đạo đến Moskva sớm nhất.

Ngoài ra, đến theo dõi lễ duyệt binh ngày 24/6 còn có Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon và lãnh đạo Nam Ossetia Anatoly Bibilov.

Theo nguồn tin của hãng TASS, những nhà lãnh đạo này sẽ nghỉ lại tại Khách sạn Tổng thống ở trung tâm Moskva.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin hiểu rằng một số nhà lãnh đạo được mời đã không thể đến Nga dự lễ duyệt binh bởi lệnh phong tỏa tránh lây lan dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ duyệt binh năm nay. Ảnh: Reuters 

Năm nay có 15.000 binh sĩ, 225 vũ khí và thiết bị quân sự cùng 75 chiến đấu cơ góp mặt trong lễ duyệt binh.

Binh sĩ từ nhiều quốc gia khác cũng tham gia lễ duyệt binh tại Nga, đó là các quân nhân của Azerbaijan, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mông Cổ, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 9/5 nhưng đã phải hoãn do dịch COVID-19 tại Nga. Ngày 26/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lễ duyệt binh sẽ lùi ngày tổ chức xuống 24/6, chỉ một ngày sau khi lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đầu tiên tổ chức tại Moskva cách đây 75 năm.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.