Các nhà lãnh đạo Mỹ- Hàn Quốc bắt đầu hội nghị thượng đỉnh song phương

Ngày 21/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Seoul dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề Triều Tiên và các nguy cơ đe dọa chuỗi cung ứng.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) trong cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Mỹ Joe Biden (phải) đang trong chuyến thăm Seoul, ngày 21/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan và được người đồng cấp Hàn Quốc chào đón ở lối vào tòa nhà. Ban đầu, hội nghị sẽ diễn ra dưới hình thức họp nhóm nhỏ trước khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc có cuộc gặp riêng và sau đó sẽ cùng các trợ lý tham gia một cuộc họp mở rộng. Hội nghị kết thúc bằng một cuộc họp báo chung bên trong tòa nhà văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Hai bên dự kiến thảo luận về một loạt vấn đề từ các thách thức an ninh đến kinh tế và an ninh với 2 quốc gia đồng minh cũng như trong khu vực. Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ thông báo về sự tham gia của Seoul vào Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, một sáng kiến do Tổng thống Joe Biden đề xuất nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn và linh hoạt, đặt ra các quy tắc của nền kinh tế kỹ thuật số và đầu tư vào các lĩnh vực sạch, hiện đại và tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng. 

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Mỹ Joe Biden đang trong chuyến thăm Seoul, ngày 21/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trước đó, ngày 20/5, ông Biden đã đến Hàn Quốc trong chuyến thăm đầu tiên đến nước này kể từ khi lên làm Tổng thống Mỹ và khoảng 10 ngày sau khi ông Yoon lên nắm chính quyền. Sau Hàn Quốc, dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ tới Tokyo chiều 22/5 để thăm chính thức Nhật Bản.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.